Tướng Nguyễn Minh Đức: Các thế lực thù địch kích động người dân sẽ bị đưa ra ánh sáng

Thời sựThứ Tư, 13/06/2018 12:17:00 +07:00

Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định các thế lực thù địch, phản động đứng sau kích động người dân sẽ bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý để người dân hiểu bản chất bộ mặt thật của chúng.

Video: Tướng Nguyễn Minh Đức: Các thế lực thù địch kích động người dân sẽ bị đưa ra ánh sáng

Bên hành lang Quốc hội chiều 12/6, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho biết các thế lực phản động kích động người dân gây rối sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Bình luận sự việc vừa xảy ra ở các tỉnh phía Nam, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng cần phải khẳng định người dân luôn là những người yêu nước.

"Người dân Việt Nam có tố chất rất đặc biệt, khi gặp những vấn đề khó khăn, phức tạp hoặc kẻ thù lăm le chống phá thì tinh thần đoàn kết dân tộc càng được thể hiện rõ. Nhưng trong trường hợp này, lòng yêu nước phải tỉnh táo, không để thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước mù quáng rồi chọc phá", thiếu tướng Nguyễn Minh Đức bày tỏ.

IMG_4153

Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội 

Xung quanh dự án luật Đặc khu vừa qua, một số người thể hiện lòng yêu nước không đúng theo quy định của pháp luật, truyền thống dân tộc.

"Nếu không hài lòng, không đồng ý, đã có luật Tố cáo, các quy định của pháp luật  về khiếu nại, khiếu kiện. Hiến pháp cũng quy định rõ quyền tự do góp ý để xây dựng đất nước, nhưng không được đập phá, đốt phá tài sản, tấn công bất cứ người nào kể cả người thi hành công vụ và người dân. Nếu đập phá tài sản, tài sản công, đó là tài sản người dân lao động đóng thuế để có, đập phá vô hình trung thành họ vác gạch ghè chân mình. Cần lên án hành động mù quáng của một số phần tử", đại biểu Nguyễn Minh Đức nói.

Ông Đức cũng nói thêm, việc đập phá tài sản của người khác thì phải đền bù, bồi thường thậm chí sẽ bị xử lý về pháp luật hình sự.

"Rõ ràng, họ đang là người tốt chứng minh lòng yêu nước của mình thì vô hình trung không kiềm chế cái đầu nóng đã bị kích động thành người có lỗi. Cần tuyên truyền, phân tích cho người dân đâu là đúng đâu là sai, trong đấu tranh phải có trật tự", đại biểu Đức nói.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng thông tin có các thành phần, tổ chức phản động đứng phía sau xúi giục, kích động người dân xuống đường tụ tập, gây rối.

"Thực ra, tất cả những hành vi quá khích đều là do thế lực thù địch đứng sau ngấm ngầm, âm thầm chống phá. Trách nhiệm của cơ quan công an là đấu tranh phòng, chống. Vụ việc tụ tập ở TP.HCM vừa qua, tôi nghĩ có căn cứ, minh chứng nên phía công an mới có thông tin với báo chí như vậy.

Công an sẽ điều tra, bắt giữ các đối tượng. Chúng ta yên tâm chắc chắn rằng, các thế lực thù địch, phản động đứng sau sẽ bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý để người dân hiểu bản chất bộ mặt thật của chúng như thế nào", thiếu tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Video: Thiếu niên Bình Thuận khai được cho tiền để tụ tập gây rối, ân hận xin pháp luật tha thứ

Bình luận thêm về việc Quốc hội đồng ý lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng Nhà nước đã có chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế dựa trên những tính toán rất kỹ, tham khảo cả nước ngoài, những bài học kinh nghiệm từ khu đặc khu thực hiện thành công hoặc không thành công.

"Đã có rất nhiều các đoàn khảo sát về từng địa phương sẽ thực hiện xây dựng đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, quá trình xây dựng luật Đặc khu còn một số điều khoản chưa phù hợp với thực tế hệ thống pháp luật nói chung và các quy định về phong tục, tập quán, văn hóa, tư duy của người dân dẫn đến hiểu lầm.

Chính từ kẽ hở hiểu lầm này, các đối tượng, thế lực thù địch chống phá đã lợi dụng kích động để bộ phận người dân chưa hiểu đúng, đầy đủ có hành động quá khích", tướng Nguyễn Đức Minh nói.

Ông Đức cho rằng, việc lùi dự án luật Đặc khu đã đạt 2 mục đích. Chúng ta có thêm những ý kiến của nhân dân để làm sao dự án luật Đặc khu sau khi ra đời là tốt nhất, phục vụ tương lai của đất nước sau này, đảm bảo lợi ích về kinh tế và vẫn bảo đảm cả an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng là 2 mục đích cao cả nhất.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng Luật Đặc khu cũng cần điều chỉnh một số điều khoản.

"Ví dụ như việc cho thuê đất 99 năm, vì trong luật đất đai chỉ quy định 70 năm nên cần có sự thống nhất giữa luật ban hành trước và luật ra đời sau.

Với việc lùi thông qua luật Đặc khu để điều chỉnh, sự lắng nghe ý kiến của Chính phủ như thời gian qua thì chắc chắn dự án luật Đặc khu sẽ được hoàn thiện hợp lý. Chúng tôi sẽ góp ý thêm cho quá trình hoàn thiện này, ví dụ các khu đặc khu kinh tế đó ưu tiên phát triển loại hình kinh tế nào, không thể cứ rập khuôn máy móc", ông Đức nói.

Vị đại biểu này cho rằng điều quan trọng nhất cần quan tâm đến vấn đề đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh. Đó là vấn đề không thể thiếu trong mọi sự phát triển kinh tế của đất nước dù ở giai đoạn nào, thời đại nào.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn