Tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận Huân chương của Chủ tịch nước

Chính trịThứ Sáu, 27/12/2019 09:50:21 +07:00
(VTC News) -

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương tặng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận Huân chương của Chủ tịch nước - 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên. Trưởng thành từ Công an Hà Nội, ông Ngọc từng giữ các chức vụ Trưởng công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, sau đó làm Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra.

Cuối năm 2016, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an. Đầu năm 2018, ông Ngọc là Phó tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Tháng 8/2018, khi Bộ Công an xóa bỏ cấp tổng cục, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tháng 8/2019, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Xuân Trường
Bình luận