Tướng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/05/2022 09:31:36 +07:00
(VTC News) -

Quan chức cấp cao nhất trong quân đội Mỹ và Nga lần đầu điện đàm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukrain hồi tháng 2.

Lầu Năm Góc cho biết, cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov diễn ra hôm 19/5.

Theo người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dave Butler, tại cuộ điện đàm, hai bên “đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến an ninh cùng quan tâm và đồng ý giữ các đường dây liên lạc thông suốt”.

Tướng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu - 1

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Lầu Năm Góc không cung cấp thêm thông tin về cuộc điện đàm. "Theo thông lệ trước đây, nội dung chi tiết cuộc đối thoại sẽ được giữ kín", người phát ngôn Dave Butler nói.

Trước đó, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ - Tướng Tod Wolters, cho biết ông hy vọng cuộc nói chuyện giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov sẽ đưa Washington và Moskva “tiến gần hơn một bước tới việc đạt được một giải pháp ngoại giao” để chấm dứt chiến tranh. 

"Tôi nghĩ điều mà tất cả chúng ta mong muốn nhất là ngoại giao đi đầu", Tướng Tod Woltersnói nói với các phóng viên sau cuộc họp của các quan chức NATO ở Brussels hôm 19/5.

Lần gần đây nhất Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói chuyện là vào ngày 18/2, sáu ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công Ukraine. 

Hôm 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm lần đầu sau khi chiến sự bùng phát ở Ukraine.

Mỹ và Nga đã thiết lập một đường dây nóng kể từ Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, với mục đích ngăn chặn những tính toán sai lầm và nguy cơ mở rộng xung đột. Đường dây nóng này đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu

Điện đàm giữa quan chức quốc phòng Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbas. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ quân sự và nhân đạo hàng tỷ USD cho Kiev.

Kể từ khi khủng hoảng Nga - Ukraine diễn ra, Mỹ đã gửi khoảng 3,8 tỷ USD vũ khí viện trợ cho Kiev. Hôm 19/5, Thượng viện Mỹ thông qua khoản viện trợ hơn 40 tỷ USD cho Ukraine. 

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp