Tướng Mỹ phân trần bê bối nghe lén chấn động thế giới

Thế giớiThứ Năm, 13/06/2013 12:53:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc Cơ quan an ninh Mỹ đã đưa ra nhiều lý do để 'bao biện' cho việc theo dõi điện thoại và internet.

(VTC News) - Tướng Keith Alexander, Giám đốc Cơ quan an ninh Mỹ đã đưa ra nhiều lý do để 'bao biện' cho việc theo dõi điện thoại và internet.

Trong phiên điều trần về vụ bê bối theo dõi bí mật điện thoại và Internet, tướng Keith nói chương trình này của Cơ quan anh ninh Mỹ - NSA đã giúp họ "phá vỡ hàng chục âm mưu khủng bố" từ khi mới được lên kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng, đó là 'sự cân bằng tinh tế' giữa sự riêng tư và an ninh quốc gia.

Trước đó, Edward Snowden, cựu nhân viên của NSA đã tiết lộ các thông tin gây chấn động về việc chính phủ Mỹ theo dõi người dùng internet và điện thoại trong tuần trước. Hiện nay, 'người tiết lộ' vẫn kiên quyết chống lại mọi yêu cầu dẫn độ về Mỹ.

Edward đã bỏ trốn khỏi nhà riêng ở Haiwaii để đến Hongkong rồi tiết lộ bí mật với các báo Guardian của Anh và Washington Post của Mỹ.

tướng NSA
Tướng Keith Alexander, Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ - NSA 

Quan chức Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của các chương trình theo dõi bí mật này, Tổng thống Obama cũng lên tiếng nói rằng các hoạt động của an ninh Mỹ đều nằm dưới "sự quản lý chặt chẽ" của Quốc hội và Tòa án tối cao.

Trong khi đó, giới tình báo khẳng định họ không nghe lén hay theo dõi quá trình liên lạc của người Mỹ. Nội dung của chương trình chỉ nhằm vào những công dân nước ngoài không sống ở Mỹ nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các âm mưu khủng bố.

Tướng Keith phân trần: "Nếu chúng ta không làm mọi cách thì bọn khủng bố sẽ thực hiện được các âm mưu và người Mỹ sẽ chết. Tôi không muốn mọi người chỉ trích NSA vì nghĩ rằng chúng tôi đang làm điều gì đó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia".

Trong khi đó, các lãnh đạo Châu Âu đã bày tỏ thái độ quan ngại về quy mô của chương trình này và yêu cầu phía Mỹ trả lời về việc các công dân của 'lục địa già' có bị theo dõi hay không.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn