Tướng Mỹ cam kết giúp chuyển giao máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam

Quân sựThứ Sáu, 04/06/2021 11:49:36 +07:00

Tướng Kenneth Wilsbach cho hay một trong những hoạt động hợp tác Việt - Mỹ lớn nhất sắp tới xoay quanh máy bay huấn luyện T-6.

"Chúng tôi cam kết giúp đỡ chuyển giao và vận hành máy bay (T-6) để cải thiện chương trình đào tạo phi công của Không quân Việt Nam", tướng Wilsbach, lãnh đạo Bộ chỉ huy Không quân Thái Bình Dương, nói trong buổi họp báo qua điện thoại vào sáng 4/6.

Máy bay huấn luyện T-6 Texan II sẽ được sử dụng để cải thiện chương trình đào tạo phi công. "Đây có lẽ là một trong những sự cải thiện quan trọng và dễ thấy nhất", tướng Wilsbach nhận định.

Trước đó, Việt Nam và Mỹ từng hợp tác về phương diện đào tạo phi công. Tháng 6/2019, Thượng úy Đặng Đức Toại trở thành sĩ quan không quân đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp Chương trình Lãnh đạo Hàng không (ALP).

ALP là chương trình do không quân Mỹ tài trợ học bổng huấn luyện phi công cho sĩ quan không quân các nước đang phát triển và đối tác của Mỹ.

Tướng Mỹ cam kết giúp chuyển giao máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam - 1

Một chiếc máy bay mẫu T-6 Texan II của Không quân Mỹ. Ảnh: U.S. Air Force.

Ngoài ra, ông Wilsbach còn cho biết vào cuối mùa hè, Mỹ sẽ tổ chức hội thảo Lãnh đạo Không quân Thái Bình Dương tại Hawaii. Buổi hội thảo kéo dài khoảng một tuần sẽ có sự tham gia của lãnh đạo không quân từ 22 quốc gia, cùng tướng Wilsbach và Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Charles Brown.

Tướng Wilsbach tỏ ra rất vui vì lãnh đạo không quân Việt Nam đang có kế hoạch tham dự.

"Chúng tôi mong đợi tới cuộc trao đổi vì tôi tin điều này sẽ khiến quan hệ hai bên được tăng cường, cũng như sẽ cho phép chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp