Tướng Iran gay gắt cảnh báo về cuộc đối đầu quân sự với Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 27/07/2018 15:51:00 +07:00

Thiếu tướng Qassem Soleimani cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mất tất cả những gì đang có nếu chiến tranh với Iran.

Vị tướng Iran cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng nếu Mỹ tấn công Iran, nước này “sẽ phá hủy tất cả những gì mà ông đang sở hữu”. Ông Qassem Soleimani là lãnh đạo lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

iran-trump-1

 Tướng Iran cảnh báo chiến tranh có thể khiến Mỹ "mất tất cả". (Ảnh: Reuters-Getty)

 “Là một người lính, tôi có nghĩa vụ đáp lại lời đe dọa của ông” – tướng Qassem Soleimani nói. “Hãy nói chuyện với tôi, đừng nói với Tổng thống. Tổng thống của chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời ông.”

Tướng Iran cảnh báo: “Chúng tôi ở gần ông, nơi mà ông còn không thể tưởng tượng được. Hãy đến đi. Chúng tôi luôn sẵn sàng.” Ông Soleimani đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ sử dụng ngôn ngữ của “câu lạc bộ đêm và sòng bạc”.

Ngày 27/7 hãng thông tấn ABC dẫn lời các quan chức cao cấp trong chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng Mỹ chuẩn bị xong cho việc ném bom vào các cơ sở hạt nhân của Iran và có thể chiến dịch tấn công Iran của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 8/2018.

Thông tin của ABC được đăng tải trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang đạt đỉnh điểm. Gần đây nhất, Tehran tuyên bố nếu có cuộc chiến tranh mà Iran phải dính líu vào thì đó sẽ là “mẹ của tất cả các cuộc chiến tranh”. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Lời đe dọa của ông Qassem Soleimani đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ viết trên Twitter rằng Tổng thống Iran “đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ nếu không muốn chịu hậu quả mà ít người phải chịu trong lịch sử''. 

Theo BBC, căng thẳng giữa Mỹ và Iran lên cao kể từ sau khi ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bất chấp những phản đối của các đồng minh châu Âu. Đáp lại, Iran nói đang chuẩn bị khởi động lại quá trình làm giàu uranium, chìa khóa để sản xuất năng lượng và vũ khí hạt nhân.

Washington hiện đang tái áp đặt các lệnh cấm vận lên dầu, xuất khẩu máy bay và mua bán kim loại quý của Iran. Các nước ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức đều phản đối quyết định của Washington khi cho rằng điều này chỉ làm gia tăng căng thẳng an ninh khu vực và khiến giải quyết vấn đề Iran đi vào bế tắc. 

Video: Iran cáo buộc Israel ăn cắp mây

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn