Tướng công an: 27 điểm chưa chắc đỗ trường công an nhân dân năm 2016

Giáo dụcThứ Năm, 10/03/2016 06:58:00 +07:00

Lãnh đạo Cục đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải nguyên nhân chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công an nhân dân giảm gần 1/2 trong năm 2016.

(VTC News) - Lãnh đạo Cục đào tạo (Bộ Công an) dự đoán thí sinh đạt 27 điểm chưa chắc đỗ vào các trường công an nhân dân năm 2016.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho biết năm 2016 việc xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân (CAND) vẫn lấy kết quả xét tuyển của kỳ thi chung THPT quốc gia.
Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân
Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân 

Ngày 26/2 vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyển sinh tại Nghệ An, tổng kết công tác tuyển sinh năm 2015, triển khai phương án tuyển sinh năm 2016.

Điểm mới đầu tiên là chỉ tiêu tuyển sinh giảm gần một nửa, năm ngoái là 9.500, năm nay chỉ còn 5.000. Cơ cấu tuyển mới và đào tạo các học viện, trường đại học là 3.200; hệ cao đẳng 600; hệ trung cấp 1.000; 200 chỉ tiêu cho các trường văn hoá.

Lý giải việc chỉ tiêu vào các trường Công an lại giảm gần một nửa, Thiếu tướng Bùi Minh Giám cho biết theo chủ trương của Chính phủ, ngành phải giảm biên chế.

"Công an cũng nằm trong bộ ngành của Chính phủ. Chính vì vậy, chỉ tiêu Chính phủ tăng biên chế năm nay là 3.000, trong khi đó năm ngoái là 10.000. Vì vậy, chúng tôi cố gắng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển mới sao cho cao nhất là 5.000", ông Giám lý giải.

Với chỉ tiêu giảm mạnh, Thiếu tướng Bùi Minh Giám dự đoán tỷ lệ "chọi" sẽ rất căng thẳng.

Đặc thù của khối trường CAND là tuyển sinh tuyển dụng. Sau 4 năm nếu 5.000 sinh viên đều ra trường, sẽ có công ăn việc làm, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, nơi đâu khi Tổ quốc phân công.

"Nếu năm ngoái chỉ tiêu của khối trường Công an là 9.500, có tỷ lệ 1 "chọi" gần 10 thì năm nay dự đoán tỷ lệ phải là 1 "chọi" gần 20", Thiếu tướng Bùi Minh Giám dự đoán.

Vì vậy, ông Giám cho rằng thí sinh học lực khá (tương đương 7 điểm mỗi môn thi) khó lòng đỗ vào trường CAND, kể cả hệ trung cấp.

"Thậm chí, 9 điểm mỗi môn thi cũng chưa chắc đỗ. Vì vậy, các em phải hết sức cân nhắc", Thiếu tướng Bùi Minh Giám nói.

Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối (kể cả điểm ưu tiên) cũng không thể vượt quá con số 5.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu có trường hợp lên tới 5.500 thí sinh cùng đạt điểm tuyệt đối, Bộ Công an sẽ báo cáo với Chính phủ lấy tăng chỉ tiêu.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016


Nguyễn Tâm - Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn