Tước bằng lái 2 tài xế thí mạng hàng chục hành khách để rượt đuổi, hỗn chiến

Thời sựThứ Ba, 02/07/2019 19:11:00 +07:00

Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định tước bằng lái 3 tháng đối với 2 tài xế xe khách thí mạng hàng chục hành khách để rượt đuổi, hỗn chiến trên quốc lộ.

Chiều 2/7, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 2 tài xế xe khách sẵn sàng thí mạng hàng chục hành khách để rượt đuổi, hỗn chiến trên quốc lộ. 

Theo cơ quan công an, tài xế xe khách mang BKS: 47B-009.29 do ông Hồ Sáu (SN 1974) cầm lái, xe khách mang BKS: 48K-0134 do tài xế Bùi Nhật Hưng (SN 1985) cầm lái đều chạy chung một tuyến đường theo hướng vào TP.HCM. 

"Sau khi báo chí thông tin và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chỉ đạo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp xác minh với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Nông để triệu tập 2 tài xế xe khách này làm việc.

Qua xác minh, 2 tài xế thừa nhận hành vi sai phạm, do đó cơ quan chức năng quyết định tước bằng lái 3 tháng đối với 2 tài xế này", lãnh đạo Công an Bình phước thông tin. 

Video: Hai xe khách sẵn sàng thí mạng hàng chục hành khách để rượt đuổi, hỗn chiến

Trước đó ngày 21/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 xe khách rượt đuổi nhau trên đường tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) bất chấp trên xe có hàng chục hành khách và kết thúc bằng màn ẩu đả giữa 2 tài xế.

Ngay sau được đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và bình luận. Đa phần, ý kiến bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ trước hành động của 2 tài xế 2 xe khách khi coi thường tính mạng của nhiều hành khách trên xe. 

xe-khach1112

 Ảnh cắt từ clip.

Ngày 25/6, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) gửi công văn cho Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm tra, xử lý 2 xe khách trên.

Công văn của Ủy ban ATGTQG nêu rõ: Ngày 25/6, Báo điện tử VTC News đăng clip tình huống giao thông nguy hiểm giữa 2 xe khách. Theo nội dung clip, khi chạy trên đường, xe khách BKS tỉnh Đắk Lắk 47B-009.29 và một xe khách khác BKS tỉnh Đắk Nông (có thể là 48K-0134) liên tục có hành động phóng nhanh, phanh gấp, chèn ép, tạt đầu lẫn nhau.

Clip trên sau khi được đăng tải trên các trang báo điện tử và mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ủy ban ATGTQG đánh giá, hành vi của các lái xe trên là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của hành khách trên xe, người tham gia giao thông và bản thân người vi phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Ủy ban ATGTQG yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xác minh đoạn clip, xử lý nghiêm theo quy định với mức phạt cao nhất đối với những lái xe vi phạm để ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn