Từng thua tuyển Việt Nam, cầu thủ Philippines quyết phục thù ở AFC Cup

Thể thaoThứ Hai, 24/06/2019 17:52:00 +07:00

Hậu vệ người Philippines Alvaro Silva muốn "phục thù" Quang Hải và đồng đội ở AFC Cup sau khi thua trên mặt trận đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2018.

Cả CLB Hà Nội và Ceres Negros (Philippines) đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Trận lượt về bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup vào ngày mai (25/6) là màn tái ngộ giữa Quang Hải, Duy Mạnh... với những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng đánh bại ở AFF Cup 2018, trong đó có hậu vệ Alvaro Silva.

"Ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn. Lần trước đến Việt Nam đá AFF Cup chúng tôi đã thua. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu có tính cạnh tranh cao vì cả hai đội đều có nhiều cầu thủ quốc gia. Sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi tự tin có thể giành chiến thắng", hậu vệ của đội tuyển Philippines từng khoác áo CLB Hà Nội chia sẻ.

alvaro silva

 

Tỉ số hòa 1-1 ở lượt đi là một kết quả có lợi cho đội đương kim vô địch V-League. Dù vậy đối thủ của họ, CLB Ceres Negros đến từ Philippines, vẫn tự tin vào khả năng giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Risto Vidakovic của Ceres Negros cho rằng CLB Hà Nội có lợi thế nhưng cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội. Do đó, ông muốn các học trò cố gắng tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu khó khăn ngày mai trước một đối thủ chẳng khác nào đội tuyển Việt Nam.

"Rõ ràng một đội bóng có đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia thì rất mạnh. CLB Hà Nội có tới 10 cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam. Họ là một đội bóng rất mạnh, có lẽ là đối thủ mạnh nhất chúng tôi chạm trán ở AFC Cup mùa này. Nhưng chúng tôi cũng là một đội mạnh", HLV Vidakovic phát biểu.

"Chúng tôi đến đây để cống hiến 100% và sẽ cố gắng giành chiến thắng vào ngày mai. Trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu hay và chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó".

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm cũng muốn các học trò quên đi kết quả của trận lượt đi. Ông cho rằng đại diện V-League chỉ nắm lợi thế rất nhỏ và rất dễ phải trả giá nếu chủ quan.

"CLB Hà Nội có lợi thế nhưng không phải lợi thế rõ ràng", HLV trưởng của CLB Hà Nội cho biết. 

"Chúng tôi đã theo dõi Ceres Negros rất kỹ. Điểm mạnh của họ là kiểm soát bóng, sở hữu rất nhiều cầu thủ tốt có khả năng gây đột biến. Nhưng sau trận lượt đi chúng tôi cũng nắm bắt được mấu chốt những điểm yếu của họ để khai thác".

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn