Từng đối đầu U20 Việt Nam, tiền vệ U20 Pháp dự World Cup cùng... Maroc

World Cup 2018Thứ Hai, 11/06/2018 15:17:00 +07:00

Một năm sau khi tham dự giải U20 thế giới trong màu áo U20 Pháp, tiền vệ Amine Harit lại chọn cống hiến cho đội tuyển Maroc ở World Cup 2018.

Sinh năm 1997, Amine Harit là một trong những cầu thủ trẻ nhất có tên trong danh sách đăng ký của các đội tuyển tại World Cup 2018. Chỉ có 16 trong số 735 cầu thủ đến Nga mùa hè này ít tuổi hơn tiền vệ của Schalke 04.

Harit là thành viên của đội tuyển Maroc và từng ra sân 3 lần cho đội bóng của châu Phi. Tuy nhiên điều thú vị là mới cách đây một năm, cầu thủ này vẫn còn khoác áo đội tuyển U20 Pháp thi đấu tại vòng chung kết U20 thế giới.

Harit chính là một trong 11 cầu thủ đá chính của đội bóng châu Âu trong cuộc đối đầu với U20 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 14, cũng giống như những đồng đội khác, làm khổ các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn và giúp U20 Pháp giành chiến thắng với tỉ số đậm 4-0.

amine harit (2)

 Amine Harit vượt qua sự truy cản của Lương Hoàng Nam.

Harit sinh ra trong gia đình gốc Maroc và từng từ chối thi đấu cho U19 Maroc vào năm 2015. Dù vậy đến tháng 9/2017, anh quyết định chọn đội tuyển quốc gia Maroc để cống hiến và ngay lập tức được HLV Herve Renard, người từng dẫn dắt CLB Nam Định, triệu tập.

"Tôi đã nói chuyện rất lâu với bố mẹ và người tư vấn. Tôi có mối liên hệ mật thiết với Maroc và lựa chọn này được đưa ra bởi trái tim của tôi. Tôi nói tiếng Ả Rập, và dù lớn lên ở Pháp nhưng Maroc luôn là một phần của tôi", Harit giải thích về quyết định của anh.

Cầu thủ sinh năm 1997 hiện đang khoác áo CLB Schalke 04. Anh ra sân 31 trận cho đội bóng của Bundesliga và ghi 3 bàn thắng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn