Tưng bừng lễ hội đường phố lớn nhất mừng Đại lễ

Thời sựThứ Bảy, 09/10/2010 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Chương trình lễ hội đường phố đã thu hút sự tham gia của hơn 10 nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi, các nghệ sỹ, diễn viên đến từ mọi miền đất nước.

(VTC News) - Tối 8/10, lễ hội đường phố “Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước” đã diễn ra tại quảng trường Ngân hàng Nhà nước. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 10 nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi, các nghệ sỹ, diễn viên từ các đoàn nghệ thuật ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng đông đảo thanh niên, sinh viên quốc tế.


Tới tham dự lễ hội có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chương trình do Nghệ sỹ nhân dân Phạm Thị Thành làm Tổng đạo diễn. Phần mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước như: Dòng máu lạc hồng, Việt Nam quê hương tôi, Khúc hát người Hà Nội, Bài ca thanh niên…

Tâm điểm của đêm hội, đó là lễ hội đường phố với chủ đề "Tuổi trẻ thăng hoa cùng đất nước", chào đón 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Lễ hội được mở đầu bằng đoàn xe mô hình rước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; rước biểu tượng Hà Nội văn hiến; anh hùng; trái tim của cả nước; Hà Nội, thành phố vì hòa bình; hội nhập và phát triển…

Đặc biệt, màn diễu hành của thanh niên bao gồm các khối công - nông - trí, khối thanh niên các lực lượng vũ trang, thanh niên 54 dân tộc anh em và thanh niên các nước Asean + 3 đã thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự giao lưu, hợp tác quốc tế của thế hệ trẻ.

Ngoài ra, các tiết mục trình diễn xiếc, vũ hội hóa trang, khiêu vũ, các trò chơi dân gian, múa rồng, lân… đã mang đến lễ hội đường phố một không khí sôi nổi, trẻ trung.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã châm ngọn đuốc truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam và khai mạc đêm hội.

VTC News xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh diễn ra trong đêm hội đường phố lần đầu tiên có đông người tham dự nhất tại Việt Nam:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn