Từng bất phân thắng bại với Xuân Mạnh, Văn Đức, ngôi sao của Nepal không dễ bị xem thường

Thể thaoThứ Năm, 16/08/2018 14:28:00 +07:00

Ngôi sao số một của đội tuyển Olympic Nepal từng có cơ hội chạm trán hai tuyển thủ Olympic Việt Nam cách đây vài tháng.

Trước trận gặp Olympic Nepal, HLV Park Hang Seo chỉ ra 2 cái tên mà ông đánh giá cao trong đội hình đối thủ và một trong số đó là tiền vệ phòng ngự Rohit Chand. "Tôi không biết họ có phải xuất thân từ vùng núi cao hay không nhưng sức bền và tốc độ rất tốt dù thể hình nhỏ bé", HLV trưởng của Olympic Việt Nam nhận xét.

Cách đây vài tháng, Chand từng có cơ hội đối đầu với hai tuyển thủ Olympic Việt Nam nhưng ở cấp CLB. Đó là khi anh cùng Persija Jakarta đến làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An ở vòng bảng AFC Cup. Trong trận đấu đó, cả Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều ra sân cho đại diện của V-League. Màn so tài giữa 2 CLB kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

rohit chand nepal viet nam

 Rohit Chand (số 32) trong trận gặp SLNA.

Thực tế, Rohit Chand chính là ngôi sao đáng chú ý nhất của Olympic Nepal. Cầu thủ này sinh năm 1992, là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Koji Gyotoku đăng ký tham dự ASIAD 18. Anh cũng là một trong số ít cầu thủ Nepal chơi bóng ở nước ngoài, hiện đang là trụ cột của CLB Persija Jakarta và được các CĐV Indonesia yêu mến. Sự góp mặt của Chand là lý do nhiều CĐV xứ vạn đảo trên sân Wibawa Mukti cổ vũ cho Olympic Nepal trong trận đấu với Olympic Nhật Bản.

Trong màu áo Persija Jakarta, Chand ra sân 47 trận từ năm 2017 và ghi được 5 bàn thắng dù đảm nhiệm vai trò thiên về phòng ngự. Tiền vệ mang áo số 32 của Olympic Nepal có thể hình không thua kém các cầu thủ Việt Nam, với chiều cao 1m78 và trông khá cơ bắp.

Chand cũng là cầu thủ nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Nepal ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ 25 tuổi được gọi lên đội tuyển quốc gia khi mới 16 tuổi và cho đến nay đã ra sân 46 lần cho ĐTQG Nepal, gần bằng số trận khoác áo đội tuyển Việt Nam của Văn Quyết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn