Tung 'ảnh nóng' của bạn gái cũ lên facebook

Pháp luậtChủ Nhật, 02/11/2014 08:28:00 +07:00

Trong quá trình yêu nhau, cô gái trót trao thân gửi phận cho người mình yêu, rồi còn cho chụp ảnh nhạy cảm của mình làm “kỷ niệm”.

Trong quá trình yêu nhau, cô gái trót trao thân gửi phận cho người mình yêu, rồi còn cho chụp ảnh nhạy cảm của mình làm “kỷ niệm”.

Nhưng khi tình yêu phai nhạt, những hình ảnh đó lại là công cụ để gã bạn trai đồi bại khống chế, ép buộc và làm nhục cô thông qua mạng xã hội facebook.

Một đối tượng tung hình khỏa thân của bạn gái cũ lên mạng xã hội facebook để trả thù vừa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đó là Vũ Văn Kiên (SN 1996, quê Hải Phòng, có HKTT tại 780/8/11/9B Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu; hiện trú tại 702/42 đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu).
Kiên (phải) khai báo hành vi phạm tội của mình tai cơ quan công an
Kiên (phải) khai báo hành vi phạm tội của mình tai cơ quan công an
Kiên từng 2 lần bị Công an phường Rạch Dừa xử phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, ngày 6-3-2014, Kiên sử dụng trái phép chất ma túy và đánh nhau, bị Công an phường Rạch Dừa ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Đến ngày 14-6-2014, Kiên lại tiếp tục đánh nhau và lại bị Công an phường Rạch Dừa ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận từ ngày 4-10 đến ngày 20-10-2014, y nhiều lần đăng tải hình khỏa thân của bạn gái cũ là chị Trần Thị Minh Th. (quê TP. Hồ Chí Minh, trú tại TP. Vũng Tàu) lên mạng xã hội facebook qua nick Tra Thu và nick Minh Th.. Mục đích của Kiên là để trả thù vì “không được yêu”.

Theo Kiên trình bày, vào tháng 3-2013, y và chị Th. quen biết và yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau, cả hai đã nhiều lần đi quá giới hạn. Được sự đồng ý của chị Th., Kiên còn dùng ĐTDĐ chụp lại hình ảnh nhạy cảm của hai người làm “kỷ niệm”.

Đến tháng 1-2014, chị Th. đòi chia tay. Kiên “đe” nếu chị Th. không tiếp tục yêu, hắn sẽ đăng tải hình khỏa thân của chị lên mạng xã hội facebook.

Dùng dằng mãi, tháng 7-2014, chị Th. chủ động cắt đứt tình yêu và không còn liên lạc với Kiên. Tức giận, lúc 19 giờ 58 phút ngày 4-10, y đã đăng tải một tấm hình khỏa thân của chị Th. lên mạng xã hội facebook qua nick Tra Thu. Sau đó 2 ngày, Kiên đã gỡ bỏ tấm hình này.

Thế nhưng, ngày 8-10, Kiên tiếp tục đăng tải hai tấm hình khỏa thân khác của chị Th. lên mạng xã hội facebook rồi tối cùng ngày lại gỡ xuống. Ngày 10-10, Kiên đổi tên nick Tra Thu trên mạng xã hội facebook bằng nick Minh Th. (tên thật của chị Th.). Từ ngày 18 đến 20-10, Kiên nhiều lần đăng tải hình khỏa thân của chị Th. qua nick Minh Th., sau đó gỡ bỏ.

Sau khi biết mình bị làm nhục (bị đăng hình khỏa thân) qua mạng xã hội facebook, chị Th. đã làm đơn tố cáo Kiên đến Công an TP. Vũng Tàu. Theo chị Th., trong thời gian yêu nhau, chị thấy được bản tín hung hãn, hay gây gổ của Kiên nên đã chủ động nói lời chia tay.

Để ép buộc chị phải tiếp tục yêu và quan hệ tình dục với mình, Kiên đã nhiều lần đón đường hành hung và dọa giết người nhà của chị. Tuy nhiên, chị Th. vẫn một mực từ chối nên Kiên đã tung hình chị lên mạng xã hội facebook để trả thù.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Th., Ban chỉ huy Công an TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp (đội 1) nhanh chóng xác minh làm rõ và biết được nơi ở, danh tính của kẻ làm nhục người khác là Vũ Văn Kiên.

Cơ quan công an triệu tập Kiên đến làm việc nhưng y đã bỏ đi khỏi nơi cư trú nên đã ra thông báo truy tìm. Biết khó có thể trốn được lưới pháp luật nên ngày 27-10-2014, Kiên đã đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc này cũng là bài học để các chị em nêu cao tinh thần cảnh giác, khi yêu phải tìm hiểu kỹ càng người mình yêu, không nên cho người yêu ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của mình, để không bị đe dọa, khống chế hay trả thù kiểu hạ lưu khi tình cảm rạn nứt.

Theo Khả Trân/ Bà Rịa - Vũng Tàu online
Bình luận
vtcnews.vn