Tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ: Đốt bù nhìn, đánh nhau, nghe động vật tâm sự

Chuyện bốn phươngChủ Nhật, 01/01/2023 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Người Rumani đón Tết Dương lịch bằng việc nói chuyện với động vật vào đêm giao thừa,  người Peru đánh nhau để xóa bỏ hiềm khích, còn người Ecuador đốt bù nhìn...

Tết Dương lịch, hay Tết Tây là ngày lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên trong năm theo lịch Gregorius cũng như lịch Julius của phương Tây. Người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ để chung vui với gia đình và bạn bè. Trên thế giới, đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với nhiều dân tộc.

Vào thời khắc chuyển giao năm mới, người dân thường có mặt tại trung tâm thành phố, quảng trường lớn, hô vang đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ, pháo hoa sẽ được bắn rực rỡ khắp bầu trời. Những người bạn và các cặp đôi trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn mừng năm mới. Trong gia đình, những ly rượu vang cũng được nâng lên, những lời chúc tốt đẹp nhất được dành tặng cho nhau.

Tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ: Đốt bù nhìn, đánh nhau, nghe động vật tâm sự - 1

Tục đón Tết Dương lịch ở các nước trên thế giới có gì đặc biệt?

Bên cạnh đó, mỗi quốc gia đều có những phong tục đón tết riêng để cầu chúc may mắn, sức khỏe, tiền tài trong những ngày đầu năm mới. Cùng điểm lại những phong tục chào đón năm mới ở các nước trên thế giới.

Đốt bù nhìn ở Ecuador 

Người Ecuador có phong tục đánh và đốt bù nhìn rơm, hình nộm giấy trong đêm giao thừa. Truyền thống lạ và độc đáo này mang ý nghĩa sâu xa và thú vị. Người Ecuador tin rằng việc làm này sẽ giúp xóa bỏ tất cả những điều không may trong năm cũ để có thể bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn.

Theo truyền thống, người dân thường đấm và đá vào bù nhìn trước giờ đốt ít phút như một cách để vận xui không bao giờ quay lại.

Sau đó, người ta sẽ để chung bù nhìn của nhiều gia đình trong khu với nhau. Mọi người đợi đến đùng thời khắc giao thừa để đốt đi biểu tượng của sự không may mắn cùng với những gì không hài lòng của năm cũ.

Đánh nhau để xóa bỏ hiềm khích ở Peru 

Để chuẩn bị đón chào năm mới, người dân Peru thường tổ chức "Lễ hội đánh nhau" vào cuối tháng 12. Đây là một phong tục đã có từ lâu ở quốc gia này, là dịp để nhiều người giải tỏa bức xúc mà họ phải kìm nén với hàng xóm trong suốt năm qua. 

Tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ: Đốt bù nhìn, đánh nhau, nghe động vật tâm sự - 2

Người Peru đánh nhau để xóa bỏ hiềm khích.

Theo đó, người dân sẽ chào đón năm mới bằng cách mắng chửi và đánh nhau dưới sự chứng kiến của chính quyền để đảm bảo không có ai bị thương khi một ai đó hành động quá khích. 

Họ tin rằng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là một cách để xóa bỏ hiềm khích trong năm cũ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong năm mới. Mặc dù mang hơi hướng bạo lực nhưng phong tục này luôn kết thúc trong sự hân hoan thân mật và đoàn kết giữa mọi người để cầu chúc cho một năm mới bình an.

Lắng nghe động vật "tâm sự" ở Rumani

Người Rumani đón Tết bằng một phong tục rất độc đáo, đó là nói chuyện với động vật vào đêm giao thừa. Họ tin rằng vào thời điểm thiêng liêng này, các loài động vật có thể hiểu được những điều mà con người muốn tâm sự. 

Vì vậy nếu nghe được tiếng thở như đang thì thầm của chúng, người Rumani tin rằng may mắn sẽ đến với họ trong năm mới. Nhưng nếu không may nghe chúng đáp lại thành tiếng, đó là sự báo hiệu điềm xấu cho năm mới. 

Ngâm mình trong nước lạnh ở Đông Âu

Ngâm mình trong hồ nước phủ đầy băng tuyết với một nhánh cây trên tay là phong tục năm mới của người dân ở một số nước Đông Âu. Sau khi “đắm mình” trong làn nước lạnh, họ sẽ thưởng thức những ly rượu vodka để làm ấm lại cơ thể. 

Tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ: Đốt bù nhìn, đánh nhau, nghe động vật tâm sự - 3

Nhiều người Đông Âu chọn ngâm mình trong nước lạnh để đón năm mới.

Một số khu vực ở Siberia còn trồng cây dưới nước. Họ cắt một lỗ trên lớp băng phủ trên hồ Baikal, sau đó đem theo một cái cây rồi lặn xuống đáy hồ và trồng nó. Tuy nhiên, phong tục này chỉ dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp.

Người ta tin rằng ngâm mình dưới nước là thử thách đo sức chịu đựng, sự rắn rỏi và sức đề kháng của mọi người trước khi bắt đầu một năm mới.

Mặc đồ lót sặc sỡ ở Nam Mỹ

Tại nhiều quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Bolivia, Brazil, người dân thường đón năm mới với những bộ đồ lót sặc sỡ. Người ta quan niệm rằng, những gam màu này sẽ mang lại may mắn cho người mặc nó.

Màu sắc được yêu chuộng nhất là đỏ và vàng bởi theo quan niệm của họ, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nảy nở trong năm mới, còn màu vàng tượng trưng cho tiền bạc, của cải. Chính vì vậy, màu sắc quần lót họ chọn tượng trưng cho mong muốn của họ vào năm tới. 

Đập vỡ đĩa ở Đan Mạch

Ngày đầu năm, mọi người thường hạn chế làm vỡ đồ đạc để tránh xui xẻo; nhưng ở Đan Mạch vào đêm giao thừa, người dân lại cùng nhau ném bỏ những chiếc đĩa cũ kỹ, sứt mẻ vào cửa nhà hàng xóm, bạn bè của mình. Nhiều người tin rằng đây là cách giúp xua đuổi vận đen. Vào sáng mùng 1, ngoài cửa có càng nhiều đĩa vỡ thì gia chủ càng có nhiều vận may trong năm mới.

Đón giao thừa tại nghĩa trang ở Chile

Các gia đình Peru sẽ đón giao thừa tại mộ người đã khuất và sau đó cùng ngủ lại bên ngôi mộ. Phong tục đón năm mới kỳ lạ này hình thành từ năm 1995 khi một gia đình nhảy qua hàng rào nghĩa trang để vào đón năm mới cùng người thân quá cố.

Sau này, ngày càng nhiều người ở thành phố Talca đến thăm mộ người chết vào đêm giao thừa và dần hình thành phong tục đón Tết độc đáo. Giờ đây, mỗi khi giao thừa đến, người dân lại tập trung tại nghĩa trang để đón Tết cùng người thân đã khuất.

Nhảy múa trong lớp da gấu ở Romania

Tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ: Đốt bù nhìn, đánh nhau, nghe động vật tâm sự - 4

Người Romania khoác lớp da gấu thật và nhảy múa trong năm mới.

Để tránh khỏi sự quấy rầy của linh hồn ma quỷ, đêm Giáng sinh và những ngày đầu năm mới, người Romania nghĩ ra cách khoác lên người lớp da gấu thật và nhảy múa, lăn lộn đến khi “chết”, sau đó khỏe mạnh trở lại, biểu hiện mùa xuân đang tới.

Người Hungary không giặt quần áo ngày Tết

Theo người Hungary thì giao thừa được gọi là “Silvester”. Họ gây tiếng ồn thật lớn để xua đuổi ma quỷ, tuyệt đối kiêng giặt quần áo vào ngày đầu năm mới để tránh  xui xẻo…

Những quan niệm về Tết của người Hungary có nhiều điểm tương đồng với người châu Á: Nếu vị khách xông nhà vào năm mới là nam giới, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn trong cả năm và ngược lại.

Xách vali chạy vòng quanh ở Colombia

Người dân Colombia rất khao khát được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Vì thế, truyền thống vào dịp cuối năm của đất nước này là xách một chiếc vali chạy vòng quanh khối đá với mong ước sang năm mới được đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều điều thú vị hơn. Và dĩ nhiên chiếc vali này chỉ mang tính chất tượng trưng, không có đồ gì ở trong.

Người Tây Ban Nha thi nhau ăn nho xanh

Đêm giao thừa Tết Dương lịch, bên cạnh việc uống rượu chúc mừng nhau, người dân Tây Ban Nha còn có phong tục truyền thống là ăn nho xanh và ăn càng nhanh càng tốt. Sẽ có 12 chùm nho tượng trưng cho 12 tháng, thể hiện mong ước một năm mới ngọt ngào và suôn sẻ. Nho phải là nho có hạt, nếu ăn nho không hạt thì quá dễ dàng và bị xem như gian lận.

Scotland xông đất bằng than đá

Người Scotland và một số vùng của Vương quốc Anh có tục đoán may mắn dựa trên người đầu tiên bước chân vào nhà dịp Tết Dương lịch. Nếu đó là người đàn ông tóc đen, mang theo một món ăn hoặc viên than đá nghĩa là trong năm mới, gia đình sẽ rất ấm áp, hạnh phúc và không thiếu thốn.

Vào ngày Tết Dương lịch, trẻ em Scotland cũng dậy sớm, ghé thăm hàng xóm và hát vang những bài hát truyền thống. Đáp lại sự nhiệt tình đó, chủ nhà sẽ cho chúng tiền xu, bánh, táo và các đồ ngọt khác.

Hạ Vy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn