Tuấn Ngọc thẳng tay loại ‘bóng hồng’ Tây Nguyên

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/09/2016 11:38:00 +07:00

Thí sinh K’sor Hậu bị danh ca Tuấn Ngọc loại thẳng tay ở vòng Nhà hát khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát quyến rũ đầy nội lực, nhưng thí sinh K’sor Hậu (42 tuổi – Gia Lai) vẫn không thuyết phục được danh ca Tuấn Ngọc và ban giám khảo báo chí để đi tiếp. Với ca khúc “Mơ về nơi xa lắm” (thơ: Thái Thăng Long, nhạc: Phú Quang), ‘bóng hồng’ Tây Nguyên nhận được nhiều khen ngợi từ BTV-MC Quỳnh Hương và đạo diễn Đoàn Khoa về cách lấy hơi, nhã chữ lẫn phong cách trình diễn.

_DSC1047

 

Trong khi đó, giám khảo Tuấn Ngọc lại cho rằng tông bài hát hơi cao so với chất giọng của thí sinh này, nên phần ngân cuối câu chưa được trọn vẹn. Dù thí sinh K’sor Hậu có khẳng định tông bài hát không cao so với chất giọng của mình và cô hoàn toàn có thể hát cao hơn nữa, nhưng nam danh ca vẫn chỉ cho 20 điểm trong thang điểm tổng là 25.

TS Ksor Hau (3)

 Bóng hồng Tây Nguyên K'sor Hậu

Đồng ý với những nhận xét của giám khảo Tuấn Ngọc, 25 thành viên trong ban giám khảo báo chí cũng chỉ cho 15 điểm. Như vậy, tuy được BTV-MC Quỳnh Hương và đạo diễn Đoàn Khoa cho số điểm tuyệt đối, nhưng với tổng điểm 85/100, K’sor Hậu có nguy cơ sẽ phải dừng lại, bởi ở tập 3: Vòng Nhà hát có rất nhiều thí sinh cao điểm hơn cô.

TS Dinh Viet Hung (2)

 Đinh Việt Hùng - thí sinh nhận được số điểm gần như tuyệt đối 99/100 với ca khúc "Nỗi lòng"

Cũng trong tập này, thí sinh Đinh Việt Hùng (65 tuổi – TP.HCM) xuất sắc giành được 99/100 điểm với ca khúc “Nỗi lòng” (Nguyễn Văn Khánh). Với số điểm gần như tuyệt đối, giọng ca U70 này hoàn toàn có thể cho mình tấm vé vào Vòng Liveshow.

_DSC1383

 

Tuy lần đầu tham gia Tiếng hát mãi xanh nhưng với chất giọng trầm ấm đầy chất tự sự, thí sinh này đã xử lý rất tinh tế bản ‘hit’ không dễ hát của giám khảo Tuấn Ngọc. Hạnh phúc trước kết quả cuối cùng, thí sinh Đinh Việt Hùng hài hước chia sẻ: “Chắc tối nay tôi mất ngủ quá!”

_DSC1408

 Với ca khúc “Thành phố buồn” (Lam Phương), thí sinh Kiều Thúy (50 tuổi – Ninh Thuận) khiến 3 giám khảo chuyên môn cùng 25 giám khảo báo chí vô cùng phấn khích trước giọng hát đầy cảm xúc và nét mộc mạc, chân chất của anh.

_DSC1025

 

Đến danh ca Tuấn Ngọc, vốn kiệm lời trên ‘ghế nóng’, cũng phải thừa nhận phần thể hiện của Kiều Thúy rất mùi, làm anh nhớ đến danh ca Chế Linh – người bạn song ca nhiều năm của mình. Bên cạnh, nam danh ca cũng chân thành góp ý cho giọng ca đến từ Ninh Thuận cách sử dụng micro để điều tiết âm lượng khi hát.

_DSC1416

 

Vốn là giám khảo vui tính và rất tâm lý khi nhận xét, động viên các thí sinh, Tuấn Ngọc tiếp tục chiếm được sự yêu mến của khán giả cả nước trong tập 3: Vòng Nhà hát.

Ở phần thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Hưng (51 tuổi – TP.HCM) với ca khúc “Ngọn trúc đào” (thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Anh Bằng), ngoài những góp ý chân thành, nam giám khảo cũng thông cảm và không trừ điểm thí sinh ở đôi chỗ quên lời.

Bởi anh thừa nhận mình cũng hay quên lời khi hát. Lời thú nhận rất dễ thương của nam danh ca khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Hay nam danh ca hóm hỉnh ‘đòi’ đổi nghề khi nghe anh công nhân gạch men Đào Duy Khánh (42 tuổi – TP.HCM) thể hiện ca khúc “Để nhớ một thời ta đã yêu” (Thái Thịnh).

Và anh cũng không ngại tán thưởng phần nhảy rất sinh động của thí sinh Trương Phát Đạt (56 tuổi – TP.HCM) với ca khúc “Ghen” (nhạc Trọng Khương, thơ Nguyễn Bính).

Clip Tuấn Ngọc hát "Niệm khúc cuối":

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn