Tuần này xử vụ 4 bà cháu bị sát hại trong đêm ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Ba, 13/12/2016 21:20:00 +07:00

TAND tỉnh Quảng Ninh sắp đưa ra xét xử ‘án điểm’ vụ 4 bà cháu bị sát hại trong đêm ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2016 vừa qua.

Dự kiến ngày 16/12 tới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử ‘án điểm’ vụ 4 bà cháu bị sát hại trong đêm ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận hồi tháng 9/2016.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Doãn Trung Dũng (SN 1971, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản theo Điều 93 và Điều 133 Bộ Luật hình sự, với các tình tiết tăng nặng.

1

 Chân dung kẻ thủ ác Doãn Trung Dũng và ngôi nhà xảy ra vụ án mạng chấn động Quảng Ninh hồi tháng 9/2016

Doãn Trung Dũng và chị Vũ Thị Thanh (ở tổ 1 khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có quan hệ gia đình.

Dũng đã nhiều lần đến nhà chị Thanh chơi. Bản thân Dũng không có việc làm ổn định, lại thường xuyên sử dụng ma túy nên không đủ tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Khoảng 19h30 ngày 23/9/2016, Dũng mang theo 1 con dao bầu, đến nhà chị Thanh với mục đích để vay tiền nhưng chị Thanh đi làm ca đêm tại cây xăng phường Phương Nam.

Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, là con gái chị gái chị Thanh) ở nhà.

IMG_7779

 Đến 12h ngày 24/9 sau khi xảy ra vụ án, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường vụ án để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc. 

Vào nhà, Dũng gặp bà Hát và hỏi vay tiền nhưng bà Hát nói không có. Do trời mưa nên bà Hát đã mời Dũng ăn cơm và ngủ lại nhà chị Thanh. Trong lúc ăn cơm, khi nói đùa, Dũng có gọi cháu Hưng là “thằng chó”. Cháu Hưng nói lại: “Thế thì bác cũng là chó”. Vì vậy, Dũng rất bực mình. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà đi ngủ.

Đến khoảng 22-23h cùng ngày, khi cháu Hưng dậy đi vệ sinh rồi quay về phòng, Dũng đi theo sau rồi dùng con dao bầu đâm cháu bé nhiều nhát khiến cháu Hưng chết tại giường ngủ.

Cùng lúc đó, cháu Phạm Thu Hà đang ngủ cùng giường với cháu Hưng tỉnh dậy kêu lên liền bị Dũng dùng vũ lực mang ra gian phụ cuối nhà và dùng dây nilon siết cổ cho đến chết.

Đến gần sáng, khi bà Nguyễn Thị Hát và cháu Vũ Khánh Huyền thức dậy đi xuống gian phụ, lật đống quần áo lên, phát hiện cháu Hà bị chết liền hô hoán.

Do chuẩn bị từ trước, Dũng dậy đi theo sau, dùng con tiện và dao sát hại hai bà cháu chết tại chỗ.

Sau khi sát hại 4 bà cháu, Dũng quay lại phòng bà Hát và cháu Huyền ngủ, lục soát đồ đạc trong nhà chị Thanh để tìm tài sản, tiền bạc nhưng không thấy.

Dũng nhớ lại bà Hát có đeo nhẫn và khuyên tai bằng vàng nên đi ra gian phụ lấy 1 chiếc nhẫn vàng, 2 bông tai vàng trên người bà Hát rồi đi về nhà mình tắm rửa.

Sáng 24/9/2016, Dũng dùng xe máy chở vợ đi làm tại khu công nghiệp Đông Mai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Sau đó, Dũng một mình đến hiệu vàng ở khu 9, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên) bán chiếc nhẫn được 3,3 triệu đồng, còn 2 bông tai vàng Dũng dùng bình gas, đèn khò để xì thành 1 khối.

Đến trưa ngày 24/9/2016, Dũng mang bán cho một hiệu vàng ở phường Quang Trung (TP Uông Bí), được 3,2 triệu đồng.

Sau đó Dũng về nhà cất dao lên nắp bể nước của gia đình rồi cùng một số đối tượng khác đánh bài tại nhà.

Điều tra ban đầu, xác định Dũng có liên quan đến đến vụ án, cơ quan CSĐT đến nhà triệu tập Dũng để làm việc nhưng khi phát hiện thấy lực lượng công an, Dũng đã bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với Doãn Trung Dũng về tội Giết người và Cướp tài sản.

Video: Cánh rừng gần nhà Doãn Trung Dũng xuất hiện lần cuối trước khi bỏ trốn

Đến 21h ngày 26/9/2016, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Dũng tại khu vực chân cầu Bính (Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận hành vi dùng hung khí sát hại bà Hát và các cháu Hưng, Hà, Huyền và chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên.

DSC_0631

Quản Cafe gần cầu Bính nơi Doãn Trung Dũng bị lực lượng công an bắt giữ 

Ngoài ra, Dũng còn khai nhận chiều 23/9/2016 đã sử dụng ma túy đá. Nguyên nhân Dũng đâm chết cháu Hưng là do bực tức vì câu nói đùa trước đó của cháu. Việc giết cháu Hà là do khi đặt cháu Hưng xuống giường, cháu Hà tỉnh dậy phát hiện ra Dũng.

Sau đó, khi ngủ tại phòng khách, Dũng cảm giác có tiếng người nói chuyền thì thào bên ngoài nhà chị Thanh, Dũng nghĩ là bà Hát đã gọi người đến bắt Dũng nên Dũng chờ đến khi bà Hát dậy, nếu bà Hát phát hiện ra việc giết cháu Hưng, Hà thì Dũng sẽ giết cả bà Hát và cháu Huyền.

Cũng theo Cáo trạng, năm 1990, Doãn Trung Dũng đã bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm 6 tháng tù về các tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Năm 2004, Dũng còn bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đến ngày 13/8/2010 hết hạn tù về địa phương.

 Với hàng loạt hành vi man rợ và giết nhiều người, giết trẻ em, có thể Doãn Trung Dũng sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất của Điều 93 và Điều 133 Bộ Luật hình sự mà Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng, dự kiến vào ngày 16/12 tới đây.

Video: Hiện trường vụ án mạng chấn động Quảng Ninh

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn