Tuấn Mạnh hay nhất nhì V-League, HLV Park Hang Seo có bỏ quên nhân tài?

Thể thaoThứ Năm, 04/10/2018 07:00:00 +07:00

Nếu thủ thành Tuấn Mạnh không được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thử sức ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ là rất đáng tiếc.

Tuấn Mạnh đến S.Khánh Hòa năm 2015 sau khi bầu Đức thanh lý hàng loạt cầu thủ để dọn đường cho lứa Công Phượng lên đội 1.

1538494710_2

Tuấn Mạnh là thủ thành số 1 của S.Khánh Hòa trong 4 mùa giải gần nhất. 

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng phố Biển, Tuấn Mạnh nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện. Ngoại trừ trận khai màn gặp đội bóng cũ HAGL, Tuấn Mạnh không thi đấu, còn lại anh ra sân đủ 2250 phút của 25 vòng đấu sau đó.

Mùa giải 2016, 2017 và 2018, Tuấn Mạnh cũng đều thi đấu 25/26 trận với tổng thời gian 2250 phút mỗi mùa. Sở dĩ trong 3 mùa này Tuấn Mạnh đều phải nghỉ 1 trận vì anh nhận đủ 3 thẻ vàng. Vòng 26 V-League ngày 8/10 tới chính là vòng đấu Tuấn Mạnh sẽ vắng mặt của mùa giải 2018.

Như vậy trong 4 mùa giải liên tiếp, Tuấn Mạnh chơi tổng cộng 9000 phút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở V-League. Nói cách khác, Tuấn Mạnh là nhà vô địch về thời gian thi đấu ở V-League từ 2015 đến nay. Điều này khẳng định, thủ thành quê Thanh Hóa có sự ổn định rất đáng nể.

Chưa hết. Hãy nhìn vào những con số khác của Tuấn Mạnh. Mùa giải 2015, Tuấn Mạnh để thủng lưới 31 bàn, nằm trong top 3 thủ thành thủng lưới ít nhất. Mùa 2016, Tuấn Mạnh để thủng lưới 29 bàn, ít thứ 2 sau thủ thành của Hà Nội. Mùa 2017, số lần thủng lưới của Tuấn Mạnh tăng lên 37 bàn và anh văng khỏi top 5 thủ thành thủng lưới ít nhất mùa giải. Nhưng ở mùa giải này, Tuấn Mạnh (26 lần) đang cùng Đặng Văn Lâm (25 lần) là một trong hai thủ thành có số lần thủng lưới thấp nhất.

1532275019_4

Đặng Văn Lâm trong cuộc đối đầu với S.Khánh Hòa của Tuấn Mạnh. 

Mang số thời gian thi đấu và số lần thủng lưới của Tuấn Mạnh làm một phép so sánh với thủ thành số 1 Việt Nam hiện tại Đặng Văn Lâm càng thấy rõ hơn sự chắc chắn của Tuấn Mạnh.

Văn Lâm ở mùa giải 2016 để thủng lưới 29 bàn nhưng trong 18 trận với tổng thời gian thi đấu 1568 phút. Nếu tính trung bình mùa giải 2016, Văn Lâm cứ khoảng 54 phút thủng lưới 1 bàn thì Tuấn Mạnh phải 77,5 phút mới thủng lưới 1 bàn.

Mùa 2017, Văn Lâm để thủng lưới 19 bàn sau 1440 phút ra sân, trung bình 75,7 phút thủng lưới 1 bàn trong khi Tuấn Mạnh trung bình 60,8 phút thủng lưới 1 bàn. Ở mùa giải năm nay, tính đến hết vòng 25, Văn Lâm đã thủng lưới 25 bàn sau 2160 phút, trung bình 86,4 phút thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó Tuấn Mạnh trung bình 86,5 phút thủng lưới 1 bàn.

Với những con số vừa nêu, nếu Tuấn Mạnh bị thầy Park Hang Seo bỏ qua trong đợt tập trung tới đây thì quá đáng tiếc cho anh. Thậm chí có thể gọi là sự bất công.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn