Tuần dương hạm của Pháp ở Đà Nẵng hiện đại cỡ nào?

Thời sựChủ Nhật, 16/11/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Tuần dương hạm có chiều dài 93m, rộng 14m, được trang bị trực thăng, tên lửa Exocet, pháo 100mm, hai khẩu F2 cỡ 20mm...

(VTC News) - Tuần dương hạm có chiều dài 93m, rộng 14m, được trang bị trực thăng, tên lửa Exocet, pháo 100mm, hai khẩu F2 cỡ 20mm, cùng tốc độ tối đa lên đến 37 hải lý/h .

Sáng 15/11, Tuần dương hạm Vendémiaire cùng thủy thủ đoàn gồm 92 người thuộc lực lượng Hải quân Pháp đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm thành phố biển trong 5 ngày.

Sự xuất hiện của Tuần dương hạm Vendémiaire đánh dấu mốc phát triển mới trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.


Tuần dương hạm, Hải quân Pháp, Đà Nẵng, trang bị, súng ống
Sáng 15/11, Tuần dương hạm Vendémiaire cùng thủy thủ đoàn gồm 92 người thuộc lực lượng Hải quân Pháp đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm thành phố biển này trong 5 ngày 

Tàu tuần dương hạm Vendémiaire là chiến hạm thuộc lớp Floréal, có chiều dài 93m, rộng 14m, được thiết kế với chức năng kiểm tra và đảm bảo quyền lợi quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Pháp với tốc độ di chuyển lên đến 37 hải lý/h. 
Để đáp ứng tính năng tuần dương, tàu được trang bị một trực thăng, tên lửa Exocet, một tháp pháo 100 mm và hai khẩu F2 cỡ 20 mm.
Video: Tuần dương hạm Vendémiaire đến Đà Nẵng

Tuần dương hạm Vendémiaire có biên chế hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương, căn cứ tại Nouvelle Caledonie (thủ phủ vùng lãnh thổ thuộc Pháp New Caledonia). Tàu được đưa vào phục vụ Hải quân từ năm 1993. Và là một trong 6 tuần dương hạm cỡ lớn được trang bị hiện đại của Pháp.

Tuần dương hạm, Hải quân Pháp, Đà Nẵng, trang bị, súng ống
Tàu được trang bị 1 tháp pháo hạm 100mm  phía mũi

Trong điều kiện tác chiến, tàu có nhiệm vụ tuần dương, kiểm tra và đảm bảo quyền lợi quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Pháp.

Trong điều kiện bình thường, chiến hạm thường trực trên biển với các khả năng kiểm soát, thu thập thông tin và xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép; đổ bộ các lực lượng tác chiến; hoạt động và kiểm soát các ngư trường, phòng chống ô nhiễm môi trường; thực hiện hoạt động nhân đạo; di tản công dân Pháp.


Sự xuất hiện của Hạm tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp tại Đà Nẵng nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Pháp năm 2014. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.


Tuần dương hạm, Hải quân Pháp, Đà Nẵng, trang bị, súng ống
Tàu sở hữu 1 sân bay trực thăng cỡ nhỏ giúp mở rộng tầm hoạt động trên biển
 

Sau khi thực hiện các hoạt động huấn luyện chung trên biển với Hải quân vùng 3, tàu sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 19/11. Kết thúc chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn