Tuấn Anh về quê dưỡng thương, lỡ hẹn U23 châu Á 2018

Thể thaoThứ Tư, 20/12/2017 14:27:00 +07:00

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục cho thấy sự vô duyên của mình với đội tuyển, khi chấn thương đầu gối của anh không kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Nguyễn Tuấn Anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vong chung kết U23 châu Á ngay sau khi V-League 2017 khép lại. Tuy nhiên, những ngày trên tuyển của tiền vệ quê Thái Bình là những ngày đi bộ quanh sân, tập riêng. Anh không có nổi một phút tập chung cùng với các đồng đội vì chấn thương đầu gối.

Cuối cùng, trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải M-150, HLV Park Hang Seo không còn cách nào khác phải để Tuấn Anh ở nhà.

Dong Trieu Tien Dung Tuan Anh (3) 10

Tuấn Anh (số 8) cùng Đông Triều, Tiến Dũng phải tập riêng trong những ngày đầu hội quân U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải M-150. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thông tin từ phía CLB HAGL mới đây cho biết, tiền vệ này sẽ không kịp bình phục chấn thương và chính thức lỡ cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

“CLB đang cho các cầu thủ nghỉ phép. Tuấn Anh hiện đang ở quê để dưỡng thương. Tới ngày 3/1/2018 CLB mới hội quân trở lại” – ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết.

Cũng theo ông Tấn Anh, chấn thương của tiền vệ Trần Hữu Đông Triều cũng đang trong quá trình hồi phục và không còn cơ hội dự U23 châu Á. Trong khi đó Minh Vương với chấn thương rách cơ đùi ở buổi tập cuối cùng trước khi U23 Việt Nam chốt quân dự giải M-150 thì cần thêm một thời gian nữa mới có thể tập luyện trở lại. Minh Vương là trường hợp đáng tiếc nhất với HLV Park Hang Seo bởi ông thầy xứ Hàn rất kết lối chơi của tiền vệ này.

Ngoài ba cầu thủ kể trên của HAGL, mới đây, HLV Park Hang Seo còn phải trả về tiền đạo Phan Văn Long. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng bị chấn thương cơ háng khá nặng tại M150 Cup và không thể dự vòng chung kết U23 châu Á.

Để bổ sung lực lượng cho U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gọi lại thủ thành Phí Minh Long và gọi thêm một tân binh là trung vệ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội FC.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn