Tuấn Anh 'lột xác' ở Hàn Quốc, chờ chữa lành 'chấn thương tâm lý'

Thể thaoThứ Ba, 03/04/2018 16:53:00 +07:00

Tiền vệ Tuấn Anh quyết định từ bỏ mái tóc dài nghệ sĩ để trở nên trẻ trung, đẹp trai hơn với mái tóc Hàn Quốc.

Tuấn Anh đang trong quá trình điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, mỗi ngày các bác sỹ dành 6 tiếng (3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi chiều) để điều trị và tập luyện cho tiền vệ quê Thái Bình với các công cụ và máy móc hiện đại. Xen lẫn vào đó là những buổi nói chuyện trao đổi về tâm lý nhằm giúp tiền vệ này thực sự vui vẻ, thoải mái.

Mới đây, Tuấn Anh quyết định “lột xác” bằng việc từ bỏ mái tóc dài lãng tử nhưng nhìn có vẻ khắc khổ để thay vào đó là mái tóc ngắn trông trẻ trung, yêu đời hơn nhiều.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh còn đùa rằng, với mái tóc này, Tuấn Anh dễ bén duyên với mấy cô gái Hàn.

Tuan Anh

Tuấn Anh thay đổi kiểu tóc ở Hàn Quốc. 

Trở lại với chấn thương của Tuấn Anh, cầu thủ của HAGL phải tới ngày 15/4 mới được kiểm tra lần cuối để đưa ra quyết định có phẫu thuật hay không.

Theo bác sĩ Choi Ju-young, người chữa trị cho Tuấn Anh, sau khi Tuấn Anh sang Hàn Quốc, ông đã sử dụng phim MRI ở quân y viện 108 Hà Nội mà không chụp thêm. Tại đấy, ông đưa Tuấn Anh đi gặp 2 bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc chuyên điều trị về gối ở 2 bệnh viện để đối chiếu kiểm tra chính xác nhất.

Cả 2 bác sĩ đều đưa ra kết luận giống nhau 100% là dây chằng gối của Tuấn Anh bị giãn nhiều. Sụn cầu cũng bị tổn thương. Ông Choi và hai đồng nghiệp có chung suy nghĩ phải phẫu thuật. Nếu để yên sẽ không tốt cho cầu thủ...

Ngoài chữa trị đầu gối cho tiền vệ có biệt danh “Nhô”, bác sĩ Choi còn cho biết, phải “điều trị” cả cái đầu của cầu thủ này.

“Sợ hãi là một phần của chấn thương và nó rất nguy hiểm. Nó tạo ra nỗi ám ảnh cho cầu thủ. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ đầu gối đã lành là bình phục 100%. Nhưng không, trong sâu thẳm tiềm thức của người bị chấn thương vẫn có nỗi lo sợ, không dám đá như xưa nữa và chỉ còn 80-90%.

Là bác sĩ tôi không chỉ hồi phục các bộ phận trên cơ thể mà còn cả “cái đầu”, cả suy nghĩ của cầu thủ. Cái đầu phải bảo đảm 100% thì cầu thủ ra sân mới chơi bóng tốt được”, ông Choi chia sẻ.

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn