Tứ Xuyên mưa kéo theo lũ lớn, Trung Quốc sơ tán gấp 80.000 người

Thời sự quốc tếThứ Hai, 09/08/2021 16:02:37 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, hơn 80.000 người đã phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Mưa lớn từ 6/8 khiến mực nước tại các sông lớn tại tỉnh Tứ Xuyên vượt mức cảnh báo. Một hồ chứa ở thành phố Đạt Châu đã vượt giới hạn lũ 2,2 m.

Theo thống kê, hơn 440.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 6 thành phố trên toàn tỉnh. 

Trong bản tin hôm 7/8, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho biết mưa lớn gây thiệt hại kinh tế 38,57 triệu USD ở Tứ Xuyên, phá hủy 45 ngôi nhà và khiến 118 căn bị hư hại nghiêm trọng.

Tứ Xuyên mưa kéo theo lũ lớn, Trung Quốc sơ tán gấp 80.000 người - 1

Người đàn ông ngồi trên đuôi chiếc ô tô mắc kẹt trong biển lũ ở Trịnh Châu. (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn thường xuyên xảy ra Trung Quốc vào mùa hè, nhưng các chuyên gia cảnh báo quốc gia tỷ dân cần cải thiện khả năng chống mưa lũ cho các thành phố khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. 

Các quan chức thời tiết Trung Quốc tuần trước thừa nhận hiện tượng nóng lên trên toàn cầu có thể gây ra các tác động tồi tệ hơn với nước này trong vài năm tới. 

"Các hiện tượng cực đoan như nhiệt độ cao, lượng mưa lớn đang gia tăng và mức độ rủi ro về khí hậu của Trung Quốc cũng tăng lên", Chao Qingchen, phó giám đốc Trung tâm Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cho biết. 

Bà Chao cảnh báo nhiệt độ và lượng mưa tăng khiến nguồn nước của Trung Quốc dễ bị tổn thương, đồng thời thời tiết khắc nghiệt đang đe dọa tới sự phát triển kinh tế của nước này. 

Tháng trước, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc hứng chịu trận đại hồng thủy "nghìn năm có một" với 19 trạm quan trắc thời tiết toàn tỉnh ghi nhận lượng mưa hàng ngày cao nhất từ ​​trước đến nay. 

Đợt mưa lũ này khiến hơn 300 người thiệt mạng, chủ yếu ở Trịnh Châu - thành phố ghi nhận lượng mưa trong một ngày gần bằng mức trung bình cả năm.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn