Từ trại giam ông Vươn đề nghị gì vụ thu hồi đầm?

Pháp luậtThứ Ba, 29/10/2013 10:30:00 +07:00

Mặc dù đang thi hành án song ông Đoàn Văn Vươn đã có đơn gửi tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng bồi thường vì ban hành trái quyết định thu hồi đất.

Mặc dù đang thi hành án song ông Đoàn Văn Vươn đã có đơn gửi tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng bồi thường vì ban hành trái quyết định thu hồi đất.

Ngày mai (30/10) TAND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án "Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai" giữa ông Đoàn Văn Vươn (người khởi kiện) và UBND huyện Tiên Lãng.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) cho biết: "Mặc dù đang thi hành án nhưng chồng tôi đã có đơn gửi TAND huyện Tiên Lãng đề nghị hủy các quyết định 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 và 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND huyện Tiên Lãng vì trái pháp luật.

Ông Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước vì ban hành trái quyết định thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của gia đình mình trái pháp luật
Ông Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước vì ban hành trái quyết định thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của gia đình mình trái pháp luật 
Bên cạnh đó, chồng tôi cũng đề nghị UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và giao lại đất cho gia đình tôi theo như kết luận của Thủ tướng Chính phủ".

Trong phiên tòa này, bà Thương sẽ tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ông Vũ Văn Luân, Thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng sẽ thay mặt ông Vươn tham gia phiên tòa với tư cách người đại diện theo ủy quyền.



Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn