Tự tổ chức tham quan nhà máy thủy điện, một học sinh lớp 7 rơi xuống hồ chết đuối

Thời sựThứ Hai, 18/03/2019 06:02:00 +07:00

Trong lúc đi dã ngoại, tham quan tại nhà máy thủy điện, một học sinh lớp 7 bị trượt chân rơi xuống hồ nước chết đuối.

Sáng 17/3, giáo viên cùng phụ huynh tổ chức cho các em học sinh của một lớp 7 Trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đi dã ngoại, tham quan Nhà máy thủy điện Nậm Pông (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu).

mot-goc-thuy-dien-nam-pong

Nhà máy thủy điện Nậm Pong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Trong lúc đi tham quan đập thủy điện, em Võ Minh Đức (học lớp 7, Trường THCS Hạnh Thiết) không may bị trượt chân, rơi xuống hồ nước

Mặc dù các giáo viên và phụ huynh đã nhảy xuống hồ để cứu vớt nhưng không kịp, em Võ Minh Đức đã bị chết đuối. Được biết, lúc đi tham quan nhà máy thủy điện, cả đoàn có 36 học sinh, 34 phụ huynh và giáo viên. 

Trả lời báo chí, Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết (huyện Quỳ Châu) cho biết, nhà trường không hề hay biết giáo viên và phụ huynh tổ chức cho các em học sinh đi tham quan, dã ngoại. 

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Đức.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn