Từ thợ sửa điện đến ông chủ vườn lan nhiều người mơ ước

Đời sốngChủ Nhật, 16/08/2020 01:51:00 +07:00
(VTC News) -

Có niềm đam mê với hoa lan, anh Cho cũng chẳng thể ngờ rằng, hiện tại anh đã xây dựng được cho mình một vườn lan được đông đảo anh em trong giới chơi lan biết đến.

Đến với hoa lan bằng niềm đam mê, anh Thái Văn Cho (facebook là Lamthai Van) - Chủ vườn lan Hoài Phương (địa chỉ khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang) cũng chẳng thể ngờ rằng, hiện tại anh đã xây dựng được cho mình một vườn lan rộng lớn với nhiều dòng quý hiếm và được đông đảo anh em trong giới chơi lan biết đến.

Từ thợ sửa điện đến ông chủ vườn lan nhiều người mơ ước - 1

Anh Thái Văn Cho chăm sóc cây tại vườn lan Hoài Phương.

Vài năm gần đây, phong lan phi điệp tạo cơn sốt trên thị trường lan bởi giống hoa lạ, màu sắc và khuôn bông đẹp tượng trưng cho sự thuần khiết, hoang dã nhưng đầy quyến rũ. Chính bởi vẻ đẹp độc, lạ đó của lan phi điệp nên đã thu hút rất nhiều người chơi sưu tầm và nhân giống. Bên canh đó, giống lan này cũng rất khó chăm sóc và lai tạo, vì thế mà chúng có giá trị kinh tế rất cao.

Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với lan, anh Cho chia sẻ: “Trước khi đến với hoa lan thì tôi đã từng có 20 năm làm thợ sửa điện ở chợ Minh Lương. Thời điểm đó, tôi chỉ mua lan về treo tại nhà vì cảm thấy đây là một loài hoa đặc biệt. Bản thân tôi là một thợ điện nên kinh tế gia đình không được khá giả gì. Lúc đầu, tôi phải trích quỹ riêng cũng như giấu vợ để mua lan. Mấy năm đầu, mỗi năm bỏ ra mấy chục triệu để đầu tư. Về sau, khi có lợi nhuận thì gia đình mới ủng hộ rồi có cơ hội phát triển như bây giờ”.

Năm 2017, anh bắt đầu dành ra 2 năm để tập trung vào việc nhân giống. Đến cuối năm 2020, việc không may xảy đến với anh khi mà anh giúp một người bạn mua sai cây, sau đó phải đền bù 2 tỷ đồng.

“Lúc đó tôi nghĩ đến việc từ bỏ và không hoạt động trong ngành lan này nữa, nhưng được nhiều anh em động viên, giúp đỡ phấn chấn hơn và có động lực để làm lại”, anh Cho chia sẻ.

Đứng lên sau vấp ngã, đầu năm 2021 chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của anh khi mà vườn lan Hoài Phương bắt đầu giao dịch nhiều hơn và sinh ra lợi nhuận cao để tạo bước đà cho anh Cho phát triển sau này.

Từ đó, anh Cho đã xây dựng được cho mình tên tuổi cùng vườn lan Hoài Phương có diện tích hơn 260 m2 với đa dạng nhiều dòng lan từ phổ thông đến cao cấp như: 5CT Phú Thọ, 5CT HO, Hồng Yên Thuỷ, 5CT Mắt Trâu, 5CT Bạch Tuyết, 5CT Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước, Mày Ngài, Hồng Phấn… Trở thành một điểm đến quen thuộc cho anh em chơi lan tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Từ thợ sửa điện đến ông chủ vườn lan nhiều người mơ ước - 2

Bông 5CT Gấu Trúc nở tại vườn lan Hoài Phương.

Từ thợ sửa điện đến ông chủ vườn lan nhiều người mơ ước - 3

Ngoài lan Phi Điệp, vườn lan Hoài Phương còn phát triển các dòng lan Kiếm.

Khi được hỏi về thị trường hoa lan, anh Cho chia sẻ: “Đầu tư ngành lan này quan trọng nhất là đầu tư đúng giống chứ không cần nhiều. Chỉ cần vài loại giống tốt thì nó đã mang lợi nhuận rất cao”.

Anh Cho cho rằng, với những người mới chơi lan, việc quan trọng nhất là cần tìm hiểu kỹ thị trường trước khi dành vốn đầu tư vào các giống loài.

“Thị trường lan bây giờ không nói trước được vì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến giá cả cũng như số lượng giao dịch. Hầu hết những anh em đầu tư vào thời điểm này thì rất ngại, chỉ có những người chơi cũ hoặc có nhiều kinh nghiệm mới dám ôm những cây giá thấp và hy vọng sau khi hết dịch giá nó sẽ lên. Còn những anh em ngại thì nên tính toán và đầu tư những loại hoa chuẩn đẹp. Đặc biệt là vấn đề sai giống, nếu người chơi mới đầu tư mà sai giống thì rất nguy hiểm. Thà mình mua cây giá cao hơn một chút và tìm đến các vườn lan có uy tín, ổn định thì không sợ vấn đề lỗ lãi hay sai giống”, anh Cho nhận định.

Bận rộn với công việc chăm sóc lan là thế, nhưng anh Cho vẫn dành không ít thời gian cho công tác thiện nguyện nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Từ thợ sửa điện đến ông chủ vườn lan nhiều người mơ ước - 4

Anh Thái Văn Cho tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch.

Cụ thể, vừa qua anh Cho đã đấu giá một cây lan Hồng Phấn có trị giá 72 triệu với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, anh Cho đã gửi 350 phần quà có tổng giá trị gần 90 triệu đồng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực tâm dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đặc biệt, anh cũng mong muốn cộng đồng yêu lan sẽ cùng chung tay đóng góp nhiều hơn về tinh thần và vật chất trong công tác xã hội, thiện nguyện, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đang gồng mình chống chọi với dịch COVID-19.

Công Thiện
Bình luận
vtcnews.vn