'Tử thần' rình rập hàng trăm trẻ em trong công viên tiền tỷ

Thời sựChủ Nhật, 22/05/2016 07:40:00 +07:00

Không có chỗ để vui chơi nên hàng trăm trẻ em phải chơi những đồ chơi xuống cấp ở công viên 10/10 bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

(VTC News) – Không có chỗ để vui chơi, hàng trăm trẻ em phải chơi những đồ chơi xuống cấp ở công viên 10/10 bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Sau khi đăng tải bài viết “Cảnh tượng không thể tin nổi ở công viên được đầu tư tiền tỷ giữa Thủ đô”, mới đây VTC News lại tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn trong khuôn viên công viên 10/10.

Nhiều đồ chơi trong công viên 10-10 đã hư hỏng gây nguy hiểm cho trẻ em.
Nhiều đồ chơi trong công viên 10/10 đã hư hỏng gây nguy hiểm cho trẻ em. 

Theo tìm hiểu của PV, công viên 10/10 được xây dựng cách đây đã gần 10 năm, là công trình lớn tại khu đô thị kiểu mẫu của bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tọa lạc tại địa thế đắc địa, lại gần hồ Linh Đàm, công viên 10/10 được đầu tư khá nhiều đồ chơi để cho trẻ em và người dân trong khu vực dạo chơi, thư giãn.

Thế nhưng, công viên này đang ngày một xuống cấp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, ngoài ra nhiều hạng mục tại đây cũng đã phải 'đắp chiếu'.
Nhiều hạng mục đã bị đắp chiếu  bấy lâu nay.
Nhiều hạng mục đã bị đắp chiếu bấy lâu nay. 

Những thứ đồ chơi trong công viên đều phủ đầy bụi, mốc meo, hoen gỉ, nhiều thứ đồ chơi đã hư hỏng, rất mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn khi cho trẻ em chơi.

“Trước đây nhiều gia đình cho con em mình vào công viên này chơi lắm, nhưng bây giờ thì cũng ít rồi. Lý do là vì nhiều thứ đồ chơi trong công viên đã hư hỏng, họ sợ mất an toàn, nguy hiểm cho con cháu mình”, bà Mùi cho biết.

Những hố tử thần gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Những hố tử thần gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. 

“Công viên này là khu vui chơi chính cho trẻ con ở khu đô thị kiểu mẫu của bán đảo Linh Đàm nhưng giờ đây nhiều người đang ''quay lưng'' với nó. 

Công viên xuống cấp, nhiều hạng mục đồ chơi đã hoen gỉ, mất an toàn vậy mỗi lần vào đây đều bị thu tiền, bấy lâu nay không có ai đứng ra sửa chữa cả.

Vì không có chỗ vui chơi nên trẻ em nơi đây vẫn phải chơi những đồ chơi đã xuống cấp này, nguy hiểm vì thế luôn rình rập”, ông Sinh - người dân sống ở khu vực này nói.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi lại ở công viên 10/10:

Một thứ đồ chơi đã hỏng nhưng vẫn được sử dụng.
Một thứ đồ chơi đã hỏng nhưng vẫn được sử dụng. 

Chiếc đu quay đã hư hỏng, sứt mẻ. 

Viết, vẽ bậy lên tường.
Viết, vẽ bậy lên tường. 
những hạng mục nhìn rất nhếch nhác trong công viên 10-10.
Những hạng mục nhìn rất nhếch nhác trong công viên 10/10. 
Rác thải bủa vây người đi đường.
Rác thải bủa vây người đi đường. 
Một số đoạn của mương nước thải đã hư hỏng.
Một số đoạn của mương nước thải đã hư hỏng. 
Nhiều hạng muc đã đắp chiếu bấy lâu nay.
Nhiều hạng mục đã 'đắp chiếu' bấy lâu nay. 
Trẻ em vui chơi trong khuôn viên của công viên này trong nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh.
Trẻ em vui chơi trong khuôn viên của công viên này là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. 
Hố tử thần lộ thiên.
Hố tử thần lộ thiên. 
Vì không còn chỗ để vui chơi nên nhiều phụ huynh đành chấp nhận đưa con cháu mình vào khu công viên vui chơi bất chấp những mối nguy hiểm, sự mất an toàn.
Vì không còn chỗ để vui chơi nên nhiều phụ huynh đành chấp nhận đưa con cháu mình vào khu công viên vui chơi bất chấp những mối nguy hiểm, sự mất an toàn.  

Ngày 13/10/2009, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đã tổ chức khánh thành công trình công viên Bắc Linh Đàm “công viên 10/10”. Công trình có vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5.552 m2 của công viên Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai - Hà Nội), trong đó diện tích xây dựng 2.320 m2, bao gồm 12 trò chơi. Sau 1 tháng thi công, Công ty đã đào đắp 1000 m3 đất, lát gạch tự chèn 1500 m2… lắp đặt 10 tấn thiết bị.

Video: Bẫy chết người trong công viên tiền tỷ giữa Thủ đô



Ngọc Thắng

Bình luận
vtcnews.vn