Tự tay làm lều 'dã chiến' cho bé yêu

Góc của nàngThứ Năm, 05/11/2015 07:26:00 +07:00

Làm lều xinh cho bé không quá khó, chỉ cần mượn chiếc khoan của bố là mẹ cũng tự làm được ngay đấy!

Làm lều xinh cho bé không quá khó, chỉ cần mượn chiếc khoan của bố là mẹ cũng tự làm được ngay đấy!

Chắc hẳn thuở nhỏ ai cũng từng mơ ước có một không gian riêng để cất giấu những "kho báu" hay bí mật nho nhỏ của mình. Vậy là những túp lều "dã chiến" bằng mền, vải thừa, quần áo,... được dựng lên để thỏa niềm ước ao ấy. Nếu bạn cũng đã từng như vậy thì tại sao lại không giúp các con của mình "xây dựng" một túp lều nhỉ? 

Vật liệu:

- 4 thanh gỗ kích thước 2,5 x 4 x 150 cm 

- 3 thanh que chốt kích thước 1,5 x 100 cm 

- 4,5 m vải

- Băng keo màu

Cách làm:

1. Khoan 2 lỗ đường kính 1.5 cm ở 2 đầu mỗi thanh gỗ. Lỗ đầu tiên cách 10cm, lỗ thứ 2 cách 3cm (tính từ 2 đầu thanh gỗ).

 

2. Đặt 4 thanh gỗ xuống đất. Luồn 1 que chốt qua lỗ của 4 thanh gỗ (đầu 10cm). Luồn 2 que chốt còn lại qua 2 thanh gỗ (đầu 3cm).

 

3. May dính 2 đầu mảnh vải lại với nhau sao cho tạo thành vòng tròn.

 

4. Lồng mảnh vải ra ngoài khung lều, vòng qua các que chốt. Đảm bảo sao cho phần đường may nằm dưới đáy túp lều.

 

5. Quấn băng keo màu chỗ các điểm chốt để khỏi bị trượt.

 

6. Vậy là đã xong, giờ chỉ cần bỏ mền gối vào nữa là hoàn tất túp lều nhỏ cho bé nhà bạn rồi.

 

Sau khi có túp lều rồi, bé tha hồ chơi đùa tùy theo trí tưởng tượng của mình. Lúc này mẹ có thể hỗ trợ bé hóa thân thành các nhân vật mà bé thích, từ cô tiên cho đến cướp biển, rồi hướng dẫn bé cách xây dựng không gian riêng của mình nữa. Khi tất cả mọi người đều mệt, túp lều cũng là nơi lí tưởng để ngủ đấy. Ở một nơi thần tiên như thế, chắc chắn rằng bé sẽ ngủ rất ngon và có nhiều giấc mơ đẹp.

Tùy sở thích mỗi bé mà mẹ có thể trang trí lều cho phù hợp.

Đây quả là một nơi lý tưởng để nuôi dưỡng tâm hồn và những kĩ năng cần thiết cho bé trước ngưỡng cửa vào đời.

Diên Vỹ

Bình luận
vtcnews.vn