Tụ tập hát karaoke, hút ma tuý giữa mùa dịch, nhiều nam nữ thanh niên bị khởi tố

Bản tin 113Thứ Ba, 11/05/2021 17:15:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi điều tra, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ 33 người tụ tập hát karaoke, sử dụng ma túy bất chấp dịch COVID-19.

Chiều 11/5, lãnh đạo Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Dũng và Đào Văn Huy (đều SN 1990, trú tại Chí Linh, Hải Dương) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Công an huyện Quế Võ cũng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Tuyết (SN 1986, ở Châu Phong, huyện Quế Võ) về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tụ tập hát karaoke, hút ma tuý giữa mùa dịch, nhiều nam nữ thanh niên bị khởi tố - 1

33 thanh niên đi hát giữ mùa dịch COVID-19 bị xử phạt hành chính.

Cơ quan điều tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 26 kẻ có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đợt kiểm tra vào rạng sáng 7/5, Công an huyện Quế Võ bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát trong quán karaoke Bảo Anh (địa chỉ tại xã Châu Phong) do Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Chủ quán Nguyễn Văn Huyên khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng an tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động, nhưng do vụ lợi nên Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.

Điều đáng nói, mặc dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15 của Chính Phủ và Chỉ thị 07 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, 33 thanh niên vẫn tụ tập đông người và sử dụng trái phép chất ma túy là coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả khôn lường nếu xảy ra dịch COVID-19 tại nơi tụ tập.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn