Tú ông Lục Triều Vỹ 'thổi giá' bán dâm của hoa hậu thế nào?

Pháp đìnhThứ Tư, 15/07/2020 16:34:22 +07:00
(VTC News) -

Thoả thuận giá đi khách với hoa hậu chỉ từ 10.000-13.000 USD, nhưng Lục Triều Vỹ yêu cầu đại gia phải trả 30.000 USD.

Ngày 15/7, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, khám xét nhà của Lục Triều Vỹ (27 tuổi) tại Quận 4, cơ quan điều tra tìm thấy nhiều tin nhắn tú ông này nhận gần 500 triệu đồng - được cho là phí môi giới bán dâm.

Tú ông Lục Triều Vỹ 'thổi giá' bán dâm của hoa hậu thế nào? - 1

Lục Triều Vỹ khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra cũng tìm thấy nhiều sổ tiết kiệm tiền tỷ và những bằng chứng cho thấy Vỹ đã điều hành đường dây liên kết gồm nhiều người mẫu, diễn viên, hoa hậu bán dâm.

Tùy danh hiệu và độ nổi tiếng, các người mẫu, diễn viên, hoa hậu trong đường dây được Vỹ "thổi giá" với đại gia mua dâm theo cấp độ 1.000-5.000 USD; 15.000-30.000 USD. Nếu đại gia muốn đi tour vài ngày với người đẹp hoặc theo yêu cầu riêng, thì phải trả giá lên tới 50.000 USD. Hòng cắt thêm phí chênh lệch, Vỹ liên tục kỳ kèo ép giá bán dâm của các người đẹp.

Cơ quan Điều tra cũng phát hiện nhiều tin nhắn của Vỹ với cô gái từng đạt danh hiệu hoa hậu ở nước ngoài. Trong các tin nhắn này, Vỹ liên tục kỳ kèo, ra giá với hoa hậu bán dâm từ 10.000 tới 13.000 USD cho lần phục vụ đại gia chiều 12/7 (hôm bị bắt). Thế nhưng đại gia này phải trả Vỹ số tiền lên tới 30.000 cho lần vui vẻ với hoa hậu.

Trước đó, như VTC News đưa tin, chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) ập vào khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các chân dài khai, họ được Lục Triều Vỹ "điều" đến khách sạn 5 sao này để bán dâm với giá 18.000 USD - 30.000 USD.

Sau khi lấy lời khai của các người mẫu, công an đã bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) tại một chung cư cao cấp ở Quận 7, người được cho là có vai trò môi giới các diễn viên, người mẫu bán dâm cho khách hàng.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn