Tù nhân được giữ chìa khóa, sống trong phòng giam như khách sạn 5 sao

Thế giớiThứ Ba, 24/07/2018 14:12:00 +07:00

Nhà tù Sukamiskin ở Bandung, Indonesia đang bị điều tra vì cáo buộc cung cấp "gói dịch vụ đặc biệt" cho phép các tù nhân được giữ chìa khóa phòng, sống cuộc sống xa hoa.

Theo The Star, thông tin điều tra cho biết để được hưởng các dịch vụ cao cấp này, mỗi tù nhân sẽ phải bỏ ra 200 triệu rupiah (320 triệu đồng) - 500 triệu rupiah (800 triệu đồng). 

Bất cứ khi nào tiền được chuyển về tài khoản, các phạm nhân sẽ được giao chìa khóa phòng cho phép họ được đi lại tự do theo ý mình. Cùng với đó là mức sống như một khách sạn hạng sang với đầy đủ tủ lạnh, ti-vi, phòng tắm riêng, điều hòa nhiệt độ. Một số thậm chí còn được phép sử dụng cả điện thoại và máy tính. 

Video: Bên trong phòng giam xa xỉ ở nhà tù Sukamiskin

Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Indonesia (KPK) Laode Muhammad Syarif cho biết 4 đối tượng đã bị bắt giữ sau khi các chuyên viên của KPK bất ngờ đột kích vào nhà tù này vào cuối tuần trước. Một trong số này là giám thị trại giam, 2 người là tù nhân đang thụ án. 

Giám đốc nhà tù Sukamiskin, ông Wahid Huse, người vừa tiếp quản vị trị này 4 tháng trước bị bắt vào tối 20/7 tại nhà riêng ở Bandung. Tại đây, giới chức tìm thấy nhiều xấp tiền mặt với trị giá lên tới hàng trăm triệu rupiah cùng 2 chiếc xe hơi sang trọng được cho là phí thanh toán cho các "gói dịch vụ đặc biệt". 

Chuyện tù nhân sống cuộc sống như một ông hoàng trong các phòng giam xa hoa đã không còn là chuyện quá mới mẻ ở Indonesia. 

Hồi tháng 6/2017, một giám thị tại nhà tù Cipinang ở Đông Jakarta bị sa thải sau khi Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) trong lần đột kích vào nhà tù phát hiện một ông trùm ma túy sống sung túc trong phòng giam với đầy đủ các tiện nghi, thậm chí cả bể cá cảnh. 

Một quan chức thuế thụ án ở nhà tù Sukamiskin cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện tại một giải đấu quần vợt ở Bali trong khi một nữ tù nhân mang người giúp việc, nhân viên sắc đẹp và cả dàn karaoke vào phòng giam của mình. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn