Tù nhân bạo loạn kinh hoàng, tranh quyền đoạt vị trong xà lim

Thế giớiThứ Sáu, 12/02/2016 11:00:00 +07:00

Hỏa hoạn kinh hoàng và bóng ma bạo lực đang bao trùm trại giam Topo Chico khiến cho 49 người thiệt mạng.

(VTC News) - Hỏa hoạn kinh hoàng và bóng ma bạo lực đang bao trùm trại giam Topo Chico khiến cho 49 người thiệt mạng.

Theo Reuters, Thống đốc Bang Nuevo Leon, ông Jaime Rodriguez xác nhận rằng vụ bạo loạn kinh hoàng vừa diễn ra tại nhà tù Topo Chico - phía Đông Bắc Mexico.

Vụ bạo loạn kinh hoàng này xuất phát từ những ẩu đả của tù nhân tại trại giam chật chội này. Mặc dù chỉ kéo dài trong khoảng 40 phút nhưng số người thiệt mạng đã lên tới con số 49.
Bạo loạn kinh hoàng khiến cho 49 người thiệt mạng
Bạo loạn kinh hoàng khiến cho 49 người thiệt mạng 
Nguyên nhân dẫn tới vụ việc này là do hai thành viên của băng đảng ma túy Zetas tranh giành quyền kiểm soát "luật rừng" ở trong tù.

Tất cả những vật dụng gậy gộc trong nhà tù đều đã được sử dụng. Ngoài ra, tù nhân còn phóng hỏa đốt khu vực này. Các quản ngục đã buộc phải nổ súng để ổn định tình hình.

Một phần tử quá khích bị bắn chết tại chỗ. Nhiều người khác bị tấn công bằng gậy gộc, một tù nhân bị thương vong vì bị ép nhảy lầu.

Tình hình chỉ được ổn định khi lực lượng chức năng vào cuộc. Thời điểm 1h30 (theo giờ địa phương), mọi thứ đã được kiểm soát.

Theo AFP, trại giam Topo Chico này có tới gần 4.000 phạm nhân và dưới sự kiểm soát của hơn 100 quản ngục.

Uyên Nguyễn(theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn