Tự Long khoe giọng hát chèo với Thùy Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/12/2011 03:25:00 +07:00

(VTC News) – Được biết đến như là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, Tự Long còn là một giọng hát chèo ngọt ngào của nhà hát chèo Quân Đội.

(VTC News) – Được biết đến như là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, Tự Long còn là một giọng hát chèo ngọt ngào của nhà hát chèo Quân Đội. Anh tham gia hát trong album mới của nghệ sĩ trẻ Thùy Linh.

Đây là CD chèo đầu tiên của Thùy Linh được phát hành. Album gồm 10 làn điệu chèo Luyện năm cung; Quạt màn; Sa chệch lênh; Tò mò; Con nhện giăng mùng; Xẩm huê tình… trong đó có 3 làn điệu hát đôi lời mới song ca với các nghệ sỹ Tự Long; Ngọc Sơn (NH Chèo Quân đội); Quốc Phòng (NH Chèo Hà Nội): Nhớ về Hội Lim; Ngày vui ước hẹn; Cảm xúc mùa thu.

Bìa Album Yếm đào của Thùy Linh 

CD "Yếm đào" được phát hành với sự động viên giúp đỡ tận tình của các nghệ sỹ gạo cội trong làng chèo như NSUT Thanh Bình, nhạc sỹ Hạnh Nhân, nghệ sỹ Tự Long...

Đặc biệt nghệ sỹ Tự Long tham gia hát trong cả 2 album của Thùy Linh. Với Thùy Linh, nghệ sỹ Tự Long coi như cô em gái nên giúp đỡ rất nhiệt tình. Không chỉ về chuyên môn và anh em còn rất hợp tính nhau trong cuộc sống.

Để có được chiếc Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc về đề tài hiện đại vừa qua, ngoài việc may mắn được Ban lãnh đạo tin tưởng, giao cho vai chính, sự nỗ lực của bản thân Thùy Linh còn là do sự kèm cặp, chỉ bảo tận tình của nghệ sỹ Tự Long.

Lương Thùy Linh - sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình, cái nôi của những làn điệu chèo truyền thống. Cả gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng từ thuở ấu thơ Linh đã say mê ca hát, hát mọi lúc mọi nơi, hát trên đường đi học, hát khi cắt cỏ chăn trâu, hát những bài dân ca đôi lúc ngâm nga những làn điệu chèo truyền thống…

Cơ duyên đưa Thùy Linh đến với nghệ thuật chèo chuyên nghiệp cũng thật tình cờ. Nhận được thông tin tuyển dụng lớp diễn viên chèo của Trường VHNT tỉnh Thái Bình, được sự động viên của gia đình Linh đã mạnh dạn nộp đơn dự thi và trúng tuyển vào trường.

Nghệ sĩ chèo Thùy Linh 

Cũng từ đây Linh đã có cơ hội để bộc bạch, thể hiện bản năng yêu ca hát vốn có của mình. 3 năm học tại trường Linh đã gặt hái được khá nhiều thành tích (1 HCV, 2 HCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và của nhà trường trao tặng). Với thành tích xuất sắc trong học tập Linh đã lọt vào “tầm ngắm” của Ban lãnh đạo Đoàn chèo Tổng cục hậu cần (nay là Nhà hát chèo Quân đội) về dự lễ tốt nghiệp.

Và Linh đã quyết định lên Hà Nội lập nghiệp bởi Linh vốn dĩ đã yêu thích màu xanh áo lính.  Trong quá trình công tác tại đây, Linh không ngừng lỗ lực học hỏi, rèn luyện về mọi mặt và đã được ban lãnh đạo đoàn tin tưởng giao cho rất nhiều vai diễn chính của nhiều vở diễn như: Nguyên phi Ỷ Lan trong 3 tập chèo “Bài ca giữ nước”; nàng Sơn Nữ trong vở “Chuyện tình nàng sơn nữ”; Ngọc Lan trong vở “Chuyện người xưa”; Kiều Liên trong vở “Lời ước nguyền”… và gần đây nhất là vai Hoài trong vở “Thương nhớ trầu cau”…      

Tâm Thanh

Bình luận
vtcnews.vn