Tam giác Trung - Mỹ - Nhật và những ẩn số bão táp

Tư liệuThứ Hai, 08/08/2011 08:45:00 +07:00

(VTC News) – Cùng với trọng tâm chiến lược của Mỹ chuyển sang Đông Á, quan hệ tam giác Mỹ – Trung – Nhật đang trở nên phức tạp và khó lường.

(VTC News) – Cùng với trọng tâm chiến lược của Mỹ chuyển sang Đông Á, quan hệ tam giác Mỹ – Trung – Nhật đang trở nên phức tạp và khó lường. Những biến số, ẩn số trong mối quan hệ này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chính trị và an ninh khu vực.


Dưới đây là bài phân tích của nguyên Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka Nhật Bản Vương Thái Bình về vấn đề “Đồng minh Mỹ – Nhật và quan hệ Trung – Nhật” được đăng trên Tân Hoa Xã.

Ngày 2/8, chính phủ Nhật Bản ban hành Sách trắng quốc phòng năm 2011, nhấn mạnh quan hệ đồng minh Mỹ – Nhật và “thuyết mối đe dọa Trung Quốc”. Tất nhiên, những hành động này không phải tự nhiên mà có.

Sau chiến tranh, Nhật Bản lựa chọn con đường phát triển dưới sự bảo hộ của Mỹ. Do đó, ý nghĩa của Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật không chỉ hạn chế trong lĩnh vực an ninh; trên thực tế, hiệp ước này đã trở thành nền tảng trong chiến lược phát triển của Nhật Bản sau chiến tranh. Con đường phát triển đặc thù này khiến Nhật Bản phụ thuộc lớn vào Mỹ. Mặc dù Đảng Dân chủ Nhật Bản nhận định rằng “ảnh hưởng của Mỹ đang suy giảm”; tuy nhiên, 20 năm hoặc 30 năm sau, Mỹ vẫn có thể là cường quốc số một trên thế giới. Do vậy, về cơ bản, Nhật Bản sẽ không thoát khỏi cái bóng của Mỹ.

Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật là nền tảng trong chiến lược phát triển của Nhật Bản

Sách trắng quốc phòng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ đồng minh Mỹ – Nhật. Do đó, dễ dàng nhận thấy rằng, trong tương lai Nhật Bản vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao ưu tiên duy trì và tăng cường quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ.
Về cơ bản, trong tương lai gần, Nhật Bản sẽ không thoát khỏi cái bóng của Mỹ
Nhìn từ góc độ địa chính trị, Nhật Bản nhấn mạnh quan hệ đồng minh quân sự chiến lược với Mỹ, chính là muốn dựa vào sức mạnh quân sự của Mỹ “dọa” đối thủ tiềm tàng; trên thực tế là mượn sức mạnh Mỹ kiềm chế đối thủ. Năm 2010, GDP Trung Quốc vượt Nhật Bản khiến Nhật Bản chịu đả kích lớn. Cũng trong năm 2010, Nhật – Trung xảy ra vụ “đụng” tàu tại Đảo Điếu Ngư, thả thuyền trưởng Trung Quốc cũng khiến Nhật Bản cảm thấy “khó chịu”. Do đó, Nhật Bản càng quyết tâm dựa vào sức mạnh Mỹ để duy trì an ninh. Thủ tướng Nhật Bản Nato Kan cũng đã sửa đổi chính sách “bình đẳng trong quan hệ đồng minh Mỹ – Nhật” của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama sang chính sách “ưu tiên đồng minh”.

Bình luận
vtcnews.vn