Những lời tiên tri rùng mình về thế giới năm 2016 cách đây hàng trăm năm

Tư liệuThứ Sáu, 01/01/2016 11:47:00 +07:00

những lời tiên tri về viễn cảnh kinh hoàng của thế giới năm 2016 trong bối cảnh IS có thể dùng vũ khí hóa học càn quét châu Âu và nguy cơ Thế chiến 3 nổ ra.

(VTC News) - Điểm lại những lời tiên tri về viễn cảnh kinh hoàng của thế giới năm 2016 trong bối cảnh IS có thể dùng vũ khí hóa học càn quét châu Âu và nguy cơ Thế chiến 3 nổ ra.
Nhà tiên tri Vanga dự đoán 2016 sẽ là một năm dành cho người Hồi giáo với việc phiến quân IS sẽ làm bá chủ thế giới. 
Nhà tiên tri Vanga đã nhiều lần dự đoán các thảm họa của thế giới
Nhà tiên tri Vanga đã nhiều lần dự đoán các thảm họa của thế giới 
Bà Vanga đã từng có rất nhiều lời dự đoán chính xác về số phận thế giới. Người ta nhớ tới những lời sấm truyền về thảm họa 11/9, thảm họa chìm tàu Kursk của Nga năm 2000 hay việc Tổng thống Obama lên nắm quyền ... 
Năm 2016, theo những lời tiên tri của bà Vanga sẽ là một năm không mấy dễ chịu dành cho châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. 
"Châu Âu sẽ không còn bóng người" - đó là dự đoán kinh hoàng của bà Vanga. Điều này không phải không có cơ sở để xảy ra khi hai năm qua người ta được chứng kiến quá nhiều vụ khủng bố và bệnh dịch tại đây. 
Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là lời dự đoán của nhà tiên tri về sự xuất hiện của "cuộc chiến Hồi giáo" khổng lồ làm thay đổi thế giới. 
Đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần, cụ thể là trong 2016 khi mà Phiến quân Hồi giáo IS thực sự đe doạ châu Âu với các vụ khủng bố liên tiếp. 
Năm 2015, Nhà nước Hồi giáo IS đã khiến cho cả thế giới nhớ đến tên mình sau khi thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào Paris, Pháp khiến hàng trăm người thiệt mạng. 
Phiến quân Hồi giáo IS đang lớn mạnh và lăm le xâm chiếm châu Âu
Phiến quân Hồi giáo IS đang lớn mạnh và lăm le xâm chiếm châu Âu 
Ngoài ra, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng đã đánh chiếm được Sirte - một thành phố có vị trí chiến lược ở Syria và lăm le vươn "vòi bạch tuộc" sang châu Âu. 
Đây thực sự là nguy cơ đối với Lục địa già và không ngạc nhiên vì sao các quốc gia như Pháp, Đức đang ráo riết trong các chiến dịch truy quét IS. 
Nhà tiên tri Vanga dự đoán 2016 sẽ là một năm dành cho người Hồi giáo với việc phiến quân IS sẽ làm bá chủ thế giới. 
Nhà tiên tri Vanga đã từng có rất nhiều lời dự đoán chính xác về số phận thế giới. Người ta nhớ tới những lời sấm truyền về thảm họa 11/9, thảm họa chìm tàu Kursk của Nga năm 2000 hay việc Tổng thống Obama lên nắm quyền ... 
Năm 2016, theo những lời tiên tri của bà Vanga sẽ là một năm không mấy dễ chịu dành cho châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. 
Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là lời dự đoán của nhà tiên tri về sự xuất hiện của "cuộc chiến Hồi giáo" khổng lồ làm thay đổi thế giới. 
Không ai mong muốn những lời tiên tri rùng rợn của bà Vanga thành sự thật
Không ai mong muốn những lời tiên tri rùng rợn của bà Vanga thành sự thật 
Cụ thể hơn, các thế lực Hồi giáo cực đoan sẽ mở rộng đường ra thế giới của mình bằng việc tấn công châu Âu và đến năm 2043 một thánh địa Hồi giáo xuất hiện ở châu Âu. 
Một dấu hiệu khác được nhà tiên tri nhắc đến là "Lực lượng Hồi giáo sẽ sử dụng tới vũ khí hóa học để tấn công châu Âu". 
Đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần, cụ thể là trong 2016 khi mà Phiến quân Hồi giáo IS thực sự đe doạ châu Âu với các vụ khủng bố liên tiếp. 
Video: Các ‘phù thủy Peru’ tiên tri gì về thế giới năm 2016  
Năm 2015, Nhà nước Hồi giáo IS đã khiến cho cả thế giới nhớ đến tên mình sau khi thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào Paris, Pháp khiến hàng trăm người thiệt mạng. 
Ngoài ra, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng đã đánh chiếm được Sirte - một thành phố có vị trí chiến lược ở Syria và lăm le vươn "vòi bạch tuộc" sang châu Âu. 
Đây thực sự là nguy cơ đối với Lục địa già và không ngạc nhiên vì sao các quốc gia như Pháp, Đức đang ráo riết trong các chiến dịch truy quét IS. 
Liệu lời tiên tri của bà Vanga có thể thành hiện thực hay không? Tất nhiên là cả thế giới đều đang mong chờ thảm họa này sẽ không xảy ra với châu Âu trong năm 2016.
Thế giới bị hủy diệt?

Hai trong số những nhân vật được tôn kính nhất lịch sử Do Thái từng tiên tri về cuộc chiến tranh thế giới giữa hai phe Nga – Thổ từ cách đây 200 năm.
Nhà tiên tri Vilna Gaon, sống cách đây 200 năm từng nói về cuộc chiến Nga - Thổ dẫn đến sự hủy diệt của thế giới
Nhà tiên tri Vilna Gaon, sống cách đây 200 năm từng nói về cuộc chiến Nga - Thổ dẫn đến sự hủy diệt của thế giới 
Theo đó, căng thẳng Thổ - Nga sẽ khơi mào cuộc chiến tranh thế giới, hủy diệt loài người. Đó là trận chiến Armageddon – trận chiến trong truyền thuyết. Từ "Armageddon" xuất phát từ tiếng Do Thái "Har- Magedone", có nghĩa là "núi của Megiddo". 
Vị trí chính xác của thung lũng Armageddon là không rõ ràng vì không có ngọn núi mang tên Megiddo . 
Tuy nhiên, như từ "har" cũng có nghĩa là ngọn đồi, nơi có khả năng nhất có lẽ là khu vực đồi núi đó là khoảng đồng bằng Megiddo, chỉ 60 dặm về phía bắc Jerusalem. “Armageddon" đã trở thành một từ dùng để chỉ sự kết thúc của thế giới.
Một nhà tiên tri Do Thái tên là Elijah ben Shlomo Zalman từng dự đoán về việc Nga sáp nhập Crưm từ trước khi ông qua đời năm 1797.
Sau đó, một nhà tiên tri khác là Vilna Gaon cũng dự đoán sẽ xảy ra chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính trị gia Nga Vladimir Zhirinovsky kêu gọi Tổng thống Putin dùng vũ khí hạt nhân đối phó Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Daily Star
Chính trị gia Nga Vladimir Zhirinovsky kêu gọi Tổng thống Putin dùng vũ khí hạt nhân đối phó Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Daily Star 
Triết gia Yisroel Israel ben Eliezer, sống cùng thời Vilna Gaon cũng dự đoán Nga sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống lại những người Hồi giáo cực đoan.
Theo Daily Star, hiện tại, Nga đang cùng người Hồi giáo dòng Shiite và Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh Hồi giáo Iran và nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah trong cuộc nội chiến Syria với mục đích quét sạch quân khủng bố IS.
Video: Su-24 Nga bị bắn rơi
Cuối tháng 11/2015, Đại tá Vladimir Zhirinovsky lên tiếng kêu gọi Tổng thống Putin dùng vũ khí hạt nhân tấn công Thổ Nhĩ Kỳ.
"Một cuộc tấn công hạt nhân có thể dễ dàng phá hủy Istanbul. Chỉ cần một quả bom hạt nhân ở eo biển Istanbul sẽ quét sạch thành phố", ông Zhirinovsky nói.
Theo đó, bom hạt nhân sẽ tạo ra trận lũ lụt khủng khiếp khiến toàn bộ thành phố Istanbul chìm 10m đến 15m dưới mặt nước. 
Tin từ tờ Daily Star cũng dẫn nguồn Đảng Dân chủ Tự do Nga kêu gọi coi Thổ Nhĩ Kỳ là "kẻ thù số một".
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin nói Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo Tổng thống Nga Putin "không nên đùa với lửa".
Những phát ngôn qua lại giữa Ankara và Matxcơva đang dẫn đến lo ngại có một cuộc Thế chiến 3.
Trên chiến trường, những cuộc không kích với hàng ngàn quả bom chính xác cao của Nga đang thổi bay hang ổ của IS và khiến chúng không còn chỗ dung thân.
Trong số các máy bay của Nga đang tham chiến ở Syria có thể kể đến máy bay ném bom chiến lược 'Thiên nga trắng' Tu-160, máy bay ném bom chiến lược Su-34, chiến cơ đa chức năng Su-30SM và những quả tên lửa hành trình Kh-101.
Hãng thông tấn Nga Sputnik cho rằng không có sự kết hợp nào đáng sợ hơn giữa máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và tên lửa hành trình Kh-101. 
Mặc dù ra đời từ những năm 1980 nhưng giữa tháng 11 vừa qua là lần đầu tiên 'Thiên nga trắng' được tham chiến.
Nga cũng đã điều những chiếc Su-34, máy bay ném bom thế hệ 4++, một trong những 'nắm đấm' hiện đại nhất của kho vũ khí Nga tới tham chiến ở Syria. 
Với vũ khí chính xác cao, hệ thống định vị, bản đồ số và các thiết bị hỗ trợ khác, Su-34 có thể dễ dàng tấn công các hang ổ của IS. Máy bay này được cho là chưa đánh trượt một mục tiêu nào kể từ khi Nga tham chiến ở Syria, ngày 30/9 vừa qua.
Ngoài khả năng tấn công, cỗ máy trị giá 40 triệu USD này cũng được trang bị hệ thống phòng thủ tiên tiến. Su-34 được trang bị khả năng bắn phá các tên lửa của đối phương lao đến nó.
Trả lời phỏng vấn VTC News về khả năng Nga – Thổ xay ra chiến tranh, nhà báo kỳ cựu trong các vấn đề về Nga, ông Nguyễn Đăng Phát, nói: “Giới quân sự Nga khẳng định cuộc chiến chống khủng bố ở Syria vẫn được đẩy mạnh, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc, nơi IS khai thác và vận chuyển dầu lậu bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến thuật của Nga sẽ không thay đổi, sẽ dùng hỏa lực tấn công với cường độ mạnh nhằm vào vị trí của IS vì đang có những thuận lợi nhất định".
Ông Phát cũng nhận định rằng, Thế chiến III chỉ là những thông tin được truyền thông một số nước đưa lên, nhưng dựa vào các phân tích chi tiết của các chuyên gia quân sự thì không có khả năng xảy ra cuộc chiến này vào thời điểm hiện nay.

Nguyên Vũ (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn