Tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố tiến gần tới Bakhmut

Thời sự quốc tếThứ Hai, 05/06/2023 16:07:09 +07:00
(VTC News) -

Đại tướng Oleksandr Syrskyi nói, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục chiến đấu gần thành phố Bakhmut nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngày 5/6, Reuters dẫn lại tuyên bố của Tư lệnh lục quân Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi trên Telegram nói: "Chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước" khi đề cập đến tình hình chiến sự gần thành phố chiến lược Bakhmut ở vùng Donetsk.

Tướng Syrsky không công bố tình hình chi tiết, nhưng tiết lộ các đơn vị Ukraine đã "phá hủy một vị trí của Nga" ở ngoại ô thành phố.

Còn theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đã xảy ra ít nhất 29 cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các lực lượng Nga ở hai vùng Donetsk và Lugansk.

Tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố tiến gần tới Bakhmut - 1

Tư lệnh lục quân Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Kyiv Post)

Theo một số phóng viên chiến trường Nga, đã xảy ra giao tranh tại một số điểm dọc theo chiến tuyến ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh Vuhledar, cách Bakhmut khoảng 150 km về phía tây nam.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga phát đi thông báo cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn thành công một loạt các cuộc phản công lớn của Ukraine tại 5 khu vực khác tại Donetsk, đồng thời cho biết quân đội Ukraine hứng chịu thương vong lớn.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga đây là đợt phản công quy mô lớn nhất của quân đội Ukraine trong những tháng gần đây và nhiều khả năng chiến dịch phản công của Kiev đã bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 tiểu đoàn cơ giới của Ukraine đã thực hiện nhiều mũi tiến công khác nhau vào phòng tuyến của quân đội Nga ở miền Nam Donetsk, nơi Moskva từ lâu đã nghi ngờ Ukraine sẽ tìm cách chia cắt lãnh thổ do Nga kiểm soát.

"Mục tiêu của Ukraine là chọc thủng phòng tuyến của chúng ta ở khu vực mà họ cho dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên mục tiêu này của họ đã không thành công”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Ukraine không đưa ra bình luận nào về thông tin phía Nga đăng tải.

Từ cuối tháng 5, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, lực lượng Wagner đã bàn giao phóng tuyến ở thành phố này cho quân đội Nga, trong khi Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát một phần nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Lực lượng Wagner tuần trước cũng đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi thành phố để nhường chỗ cho các đơn vị đặc nhiệm Chechnya.

Bakhmut có diện tích khoảng 41,6 km2 và là nơi sinh sống của hơn 70.000 người trước chiến sự. Sau khi Nga tiến hành giai đoạn hai chiến dịch tại Ukraine từ tháng 4/2022, Bakhmut trở thành tâm điểm giao tranh ở Donetsk

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn