Tư lệnh Hải quân Mỹ: Trung Quốc đã xây 7 căn cứ quân sự trên Biển Đông

Thế giớiThứ Sáu, 16/02/2018 08:14:00 +07:00

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Đô đốc Mỹ Harry Harris cảnh báo về thế lực quân sự của Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã đơn phương xây dựng 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông.

Theo Kyodo News, ngày 14/2, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói Trung Quốc đã xây dựng 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông.

harry-harris

 Đô đốc Mỹ Harry Harris.

“Trung Quốc đang cố gắng khẳng định chủ quyền trên vùng biển tranh chấp bằng cách đẩy mạnh quân sự hóa các căn cứ nhân tạo” – ông Harry Harris nói trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Ông nói thêm rằng các cơ sở mới bao gồm “các nhà chứa máy bay, doanh trại lính, thiết bị radar, trang bị vũ khí và đường băng dài 10.000 foot (3.048 m)”.

Ông Harris nhận định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và biển Hoa Đông được thực hiện theo cách “phối hợp có phương pháp và chiến lược, sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để phá vỡ yêu cầu tự do và mở cửa của quốc tế.”

"Tại biển Hoa Đông, tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm các vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku nhằm làm giảm dần sự kiểm soát của Nhật Bản trên các hòn đảo không có người ở.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn