Tư lệnh Hải quân Mỹ muốn Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên

Thế giớiThứ Sáu, 21/07/2017 11:27:00 +07:00

Sỹ quan giữ chức vụ cao nhất của hải quân Mỹ đã nhờ đối tác Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên để giúp kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Đô đốc John Richardson thuộc Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ đã nói với phó Đô đốc Shen Jinlong về những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc nên sử dụng sức ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hoạt động của Triều Tiên.

my-nho-trung-quoc-doi-pho-trieu-tien-vtcnews

 Đô đốc John Richardson. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc hội đàm từ xa kéo dài 1 giờ đồng hồ, hai người đã nói về việc cần hợp tác để giải quyết các hành vi quân sự “khiêu khích và không thể chấp nhận” của Triều Tiên.

Dù vậy, trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những nỗ lực thuyết phục Triều Tiên của Trung Quốc đã thất bại.

Trong khi đó, Triều Tiên mới tuyên bố thực hiện thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đã làm chủ công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa này.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn