Tự làm vòng nguyệt quế đón giáng sinh siêu đẹp từ những vật dụng sẵn có

Đời sốngThứ Sáu, 08/12/2017 08:00:00 +07:00

Vòng nguyệt quế là món đồ trang trí đặc trưng của dịp Giáng sinh, chỉ với những nguyên liệu rất đơn giản, bạn có thể tự tay làm chiếc vòng trang trí này rồi.

Làm vòng nguyệt quế lá xanh

Nguyên liệu:

- 1 vòng xốp tròn

- 1 miếng vải dạ màu xanh lá cây đậm

- 1 miếng vải dạ màu xanh lá cây nhạt

- Đinh ghim, các hạt gỗ đỏ, súng bắt keo.

- Kéo

Cách làm:

Bước 1: Dùng bút vẽ hình chiếc lá lên hai miếng vải dạ rồi dùng kéo cắt theo đường vẽ để được những chiếc lá bằng vải dạ. Tùy vào độ rộng của vòng xốp mà bạn cắt số lượng lá cho phù hợp nhé. Bạn nên cắt nhiều lá một chút để chiếc vòng trông dày dặn và đẹp mắt hơn.

Bước 2: Gập đôi chiếc lá lại ở phần cuống rồi dùng đinh ghim cố định chiếc lá vào vòng xốp. Làm liên tục như vậy cho đến khi vòng xốp được phủ kín bởi những chiếc lá là được. Bạn nhớ xếp xen kẽ lá màu xanh đậm và lá màu xanh nhạt cho đẹp mắt nhé.

Bước 3: Dùng keo nến gắn 6 hạt gỗ đỏ cách đều nhau lên vòng nguyệt quế.

Vậy là chiếc vòng nguyệt quế đã hoàn thành rồi đấy, trông thật đẹp phải không nào? Cách làm cũng không hề khó, chỉ cần dành một chút thời gian rảnh rỗi là bạn đã có ngay chiếc vòng nguyệt quế xinh xắn để trang trí rồi.

Video: Cách làm cupcake đẹp long lanh, ngon ngất ngây mùa Giáng sinh

Làm vòng hoa nguyệt quế

Nguyên liệu:

- Vòng tròn bện sẵn bằng cành cây khô

- Vải dạ màu đỏ, trắng và xanh

- Dây ruy băng bản rộng màu vàng nhũ

- Kéo, keo dán vải

Cách làm:

Bước 1: In hình mẫu bông hoa và cánh hoa lên vải dạ đỏ và trắng rồi dùng kéo cắt theo đường vẽ.

Bước 2: Gập đôi cánh hoa rồi dùng keo dán hai mép dưới của cánh hoa lại. Tiếp theo gắn 5 cánh hoa đã gập lên miếng vải hình bông hoa sao cho so le nhau tạo thành bông hoa 10 cánh. Làm như vậy cho đủ số lượng hoa cần thiết.

Bước 3: Quấn dây ruy băng vàng xung quanh vòng tròn đã bện.

Bước 4: Dùng keo gắn những bông hoa vừa làm vào vòng tròn. Cắt thêm vài chiếc lá bằng vải dạ xanh rồi điểm thêm vào cho rực rỡ.

Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc vòng hoa nguyệt quế rực rỡ, đẹp mắt rồi đấy. Thật dễ dàng phải không nào?

Chúc bạn thành công!

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn