Tứ kết lượt về cúp Quốc gia Hà Nội FC vs HAGL: Đại chiến siêu kinh điển

Thể thaoThứ Ba, 15/05/2018 07:04:00 +07:00

Hà Nội FC vs HAGL trở thành trận siêu kinh điển đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

40 ngày trước, HAGL đến Hàng Đẫy đá bù vòng 3 V-League 2018 với Hà Nội. Hôm đó, sau 2 thập kỷ người ta mới lại thấy các khán đài đều được lấp kín.

Chỉ tiếc rằng cuộc đại chiến sớm bể khi trung vệ Tăng Tiến của HAGL nhận thẻ đỏ rời sân sau cú đạp vào đầu gối Duy Mạnh. Thời điểm đó đội bóng phố Núi đang bị dẫn 1-0 và khi chỉ còn 10 người, họ phải vào lưới nhặt bóng thêm 4 lần nữa.

Video Hà Nội 5-0 HAGL vòng 3 V-League 2018

Nhưng điều đọng lại hơn cả ở cuộc chiến này không phải không khí trên các khán đài, cũng không phải tỷ số dưới sân mà là án phạt nội bộ bầu Đức dành cho Tăng Tiến. Ông chủ Gỗ đã yêu cầu cấp dưới không đăng ký trung vệ người Đắk Lắk đến hết lượt đi của mùa giải. Quyết định này được đưa ra ngay trong buổi tối Tắng Tiến làm xấu hình ảnh HAGL với một cú vào bóng vụng về, non nớt.

Sự nhanh tay, quyết liệt của bầu Đức còn khiến án phạt treo giò 5 trận sau đó của Ban kỷ luật VFF dành cho Tăng Tiến trở nên "vô nghĩa".

tang-tien 5

Tăng Tiếng bị bầu Đức phạt treo giò hết lượt đi V-League 2018.

Hôm qua, Ban kỷ luật VFF đưa ra liền lúc 6 án phạt trong đó có 5 án dành cho Hà Nội FC. Cụ thể, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp (tính ở cả V-League và Cúp Quốc gia) do có hành vi thiếu văn hóa xúc phạm danh dự trọng tài. Tiền vệ Phạm Thành Lương cũng bị treo giò 3 trận và phải nộp 10 triệu đồng tiền phạt vì lý do tương tự.

Hai thành viên khác của CLB nhận quyết định kỷ luật với hành vi khiêu khích khán giả. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc phụ trách truyền thông của đội bóng thủ đô bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận. Hậu vệ Nguyễn Đại Đồng bị phạt tiền tương tự và cấm thi đấu 2 trận.

Cũng được nhắc tên trong các quyết định kỷ luật nhưng tiền vệ Moses Oloya may mắn hơn các thành viên kể trên. Ngoại binh người Uganda bị cảnh cáo vì hành vi phi thể thao với Nguyễn Văn Hạnh của HAGL.

Trong khi đó, HAGL cũng phải chịu trách nhiệm về công tác tổ chức khi sự cố xảy ra. Đội bóng phố núi phải nộp phạt 25 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân thi đấu và ném chai nước xuống sân thi đấu.

Chu Dinh Nghiem

HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo 4 trận sau cơn lôi đình ở sân Pleiku. 

Đó là hệ quả của những phút “lôi đình”, mất kiểm soát của cầu thủ, lãnh đội và ban huấn luyện CLB Hà Nội khi họ đến làm khách của HAGL trong trận tứ kết lượt đi Cup Quốc gia 2018. Trận đấu hay, kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số đã bị lu mờ bởi những phản ứng thái quá từ bên ngoài sân bóng.

Cũng bởi vậy, trận lượt về diễn ra tối nay trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trước giờ bóng lăn, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội tuyên bố, HAGL là đối thủ lớn của Hà Nội FC và đội bóng của ông quyết tâm xóa đi những hình ảnh xấu xí của trận lượt đi bằng một trận cầu mãn nhãn, chất lượng.

“Đối với Hà Nội FC, mục tiêu luôn được chúng tôi đeo đuổi là cống hiến một thứ bóng đá đẹp, cuốn hút người xem. Vì vậy, đội bóng đã được kiện toàn lại về mọi mặt, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để cùng các cầu thủ HAGL tạo ra trận cầu mãn nhãn, giàu chất lượng, cống hiến cho người hâm mộ. Hà Nội FC xác định đây là cách bù đắp tốt nhất cho người hâm mộ bóng đá cả nước.

HAGL là đối thủ lớn, giàu tiềm năng trên sân cỏ. Mặt khác, HAGL cũng là người bạn đồng hành với Hà Nội FC trên mục tiêu chung là đóng góp hết sức mình, xây dựng để giúp bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của người hâm mộ cả nước”, ông Hội chia sẻ.

Hy vọng mong muốn của ông Hội sẽ thành sự thực. Sau cuộc đại chiến Hà Nội FC vs HAGL ở Hàng Đẫy tối nay không có thêm một án phạt nào được đưa ra. Và điều người hâm mộ nhớ nhất về trận đấu này là những diễn biến đẹp mắt, hấp dẫn trên sân.

Video HAGL cầm hòa 2-2 Hà Nội FC ở tứ kết lượt đi Cup Quốc gia 2018

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn