Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích

Euro 2020Chủ Nhật, 04/07/2021 07:46:00 +07:00
(VTC News) -

Trong khi Anh và Italy tiếp tục phô diễn đẳng cấp của ứng viên vô địch, Đan Mạch tiến vào tới bán kết nhờ chiến thắng sát nút trước Cộng hòa Séc.

Nếu vòng 1/8 EURO 2020 là "ốc đảo" của những bất ngờ, vòng tứ kết lại là sân chơi để các đội bóng mạnh phô diễn thực lực.

Được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và phong độ, lần lượt Anh, Italy, Đan Mạch và Tây Ban Nha đã vượt qua thử thách để ghi danh vào vòng 4 đội mạnh nhất. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở tứ kết EURO 2020

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 1

EURO 2020 đã đi tới bán kết. 

Đêm của người Anh 

Chiến thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1/8 đã giúp tuyển Anh tạo dựng vị thế tại EURO 2020. Không còn là đội bóng nhàm chán, dễ đoán và yếu đuối ở sân chơi EURO như nửa thế kỷ đã qua, các học trò của HLV Gareth Southgate đang băng băng về đích với tốc độ không thể ngăn cản.

So tài với "hiện tượng" Ukraine - đội bóng ngáng chân Thụy Điển và suýt có điểm trước Hà Lan, Anh đã không mắc sai lầm nào. "Tam Sư" chơi lấn lướt, áp đảo đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sau bàn mở tỷ số của Harry Kane, Anh giảm nhịp độ, chơi kiểu "ru ngủ" trước khi bất ngờ tăng tốc trong hiệp 2 để trút thêm 3 bàn vào lưới đội bóng Đông Âu.

Điểm đáng sợ của Anh là ngay cả khi thắng đối thủ 4-0, Anh dường như vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh. Ở trận đêm qua, HLV Southgate bố trí Jadon Sancho đá chính. Trong lần đầu có mặt ở đội hình xuất phát, Sancho đã chơi ấn tượng.

Video: Kane ghi bàn thứ ba tại EURO 2020 

Tân binh của Manchester United di chuyển khôn khéo để lôi kéo hàng thủ Ukraine, đồng thời phối hợp hoán đổi vị trí ăn ý với Raheem Sterling. Sancho giống như "quân bài tẩy" HLV Southgate sử dụng để tạo ra bất ngờ cho Ukraine.

Tương tự, Luke Shaw có cú đúp kiến tạo cho Harry Maguire và Kane lập công. Đến lúc này, hậu vệ người Anh mới chứng tỏ tầm ảnh hưởng trong khâu kiến thiết lối chơi khi in dấu giày vào 3 bàn của Anh trong 2 trận vừa qua.

Việc các cầu thủ Anh như Shaw, Kane, Sterling hay Sancho đồng loạt đạt điểm rơi phong độ ở giai đoạn knock-out càng cho thấy tuyển Anh nguy hiểm. HLV Southgate đang tính toán hợp lý, giúp Anh tiến xa mà chưa cần phô diễn hết khả năng.

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 2

Anh chưa thủng lưới bàn nào tại EURO 2020. 

So với Đan Mạch, Italy hay Tây Ban Nha, Anh vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được đánh thức trong lối chơi. Đây là phẩm chất quan trọng của đội bóng muốn lên ngôi vô địch trong cuộc đua đường dài.

Anh sẽ chơi trận bán kết và chung kết (nếu lọt vào) trên sân Wembley. Đã đến lúc đưa bóng đá trở về nhà?

Đỉnh cao Italy 

Ấn tượng không kém tuyển Anh, Italy cũng chơi trận tứ kết để đời trước Bỉ. Hành trang thầy trò Roberto Mancini mang tới trước trận tứ kết là chuỗi 32 trận bất bại, nhưng "Azzurri" bị hoài nghi do chưa từng thắng một đối thủ mạnh thực sự trong 3 năm dưới thời Mancini.

Song, 90 phút lấn lướt, áp đảo Bỉ cho thấy vị thế ứng viên vô địch rõ ràng của Italy. Đội bóng áo xanh duy trì lối chơi tấn công ở cường độ và tốc độ cao, dù đối thủ sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Kevin de Bruyne hay Romelu Lukaku.

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 3

Italy chôn vùi tham vọng của Bỉ. 

Bỉ đã chơi phòng ngự rất cẩn trọng, nhưng không thể đứng vững trước sức ép dồn dập của Italy. Ngược lại, khi Bỉ dồn lên ở hiệp 2, Italy lại chơi chắc chắn để nắm giữ thế trận và không cuốn vào lối đá của "Quỷ đỏ". 

Chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA giúp Italy nâng chuỗi bất bại lên con số 33. Dù chuỗi trận thắng liên tiếp đã dừng ở trận gặp Áo (Italy thắng 2-1 trong 120 phút), nhưng với HLV Mancini, con số không quá quan trọng.

Italy vẫn đang tận hưởng những ngày đẹp nhất trong 10 năm qua với thứ bóng đá lôi cuốn, hấp dẫn và đầy hiệu quả. Lần đầu tiên sau 9 năm, "Azzurri" mới gần chức vô địch EURO 2020 như thế.

Đan Mạch lại mộng mơ 

Đan Mạch tiếp tục hành trình kỳ diệu tại EURO 2020 sau chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc. Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand đã khởi đầu tồi tệ với sự cố đột quỵ của Christian Eriksen, đồng thời toàn thua cả hai trận đầu trước Phần Lan và Bỉ.

Khi nhiều người nghĩ hành trình của Đan Mạch kết thúc, phép lạ đã xảy ra. "Thùng thuốc nổ" Bắc Âu đè bẹp Nga 4-1 ở trận hạ màn để chiếm ngôi nhì bảng. Ở vòng 1/8 và tứ kết, Đan Mạch lần lượt quật ngã Xứ Wales và Séc - những đối thủ đồng cân đồng lạng, để ghi danh vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 4

Đan Mạch bay cao nhờ sức mạnh tập thể. 

Đan Mạch chiến đấu với tinh thần của Eriksen, nhưng điều quan trọng nhất giúp các học trò của Hjulmand bay cao nằm ở chiến thuật hợp lý, với sự đồng đều, cân bằng trong lối chơi. Đan Mạch không phụ thuộc vào cá nhân nào, mà có lối chơi tập thể, đa dạng và chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công  với tốc độ ấn tượng.

Thử thách tiếp theo của Đan Mạch là đội tuyển Anh. Thêm một cửa ải khó nhằn nữa, nhưng Đan Mạch đã sẵn sàng vượt qua.

Tây Ban Nha thoát nạn 

Đội chơi thất vọng nhất trong 4 cái tên góp mặt tại bán kết là Tây Ban Nha. Được chơi hơn người trước Thụy Sĩ trong gần 50 phút thi đấu, nhưng Tây Ban Nha phải chờ đến tài năng của thủ môn Unai Simon để giành lại tấm vé đi tiếp.

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 5

Tây Ban Nha (áo trắng) chật vật hạ Thụy Sĩ. 

Tây Ban Nha cũng là đội tuyển chơi kém thuyết phục và gặp nhiều vấn đề nhất. "Bò tót" bỏ lỡ nhiều cơ hội, kém sắc sảo trong tấn công và hàng thủ cũng mắc nhiều sai lầm. 2 trận đấu phải chơi 120 phút đã bào mòn thể lực của đội bóng áo đỏ. Gặp Italy ở bán kết sẽ là thử thách cực đại nữa trên đường đến ngôi vương của Tây Ban Nha. 

Tuy nhiên, những đội bóng "chết hụt" nhiều lần như Tây Ban Nha thường rất khó lường. Chưa kể, các học trò của HLV Luis Enrique dù không nhiều kinh nghiệm như thế hệ vàng giai đoạn 2008-2012, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác.

Nếu Alvaro Morata, Gerard Moreno hay Dani Oyarzabal chỉnh lại thước ngắm, Tây Ban Nha có thể làm nên chuyện.

Tứ kết EURO 2020: Anh và Italy thăng hoa, Đan Mạch viết tiếp cổ tích - 6
Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn