Từ 'hoa hậu ao làng’ đến 'hoa hậu móc rác’

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 23/07/2014 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Nếu Ngọc Trinh từng gây sốc với danh hiệu 'hoa hậu ao làng’ thì mới đây, công chúng lại được phen choáng váng khi xuất hiện 'hoa hậu móc rác'.

(VTC News) - Nếu Ngọc Trinh từng gây sốc với danh hiệu 'hoa hậu ao làng’ thì  mới đây, công chúng lại được phen choáng váng khi xuất hiện 'hoa hậu móc rác'.

Nếu ba năm trước Ngọc Trinh từng gây sốc khi đăng quang hoa hậu ao làng thì mới đây, những người yêu mến các cuộc thi nhan sắc lại được một phen bàng hoàng khi chứng kiến sự ra đời của hoa hậu 'móc rác'.
Cùng với đó là những vết tràm khó phai nhạt về hoa hậu bán dâm, hoa hậu trồng cần sa hay quý bà lừa đảo nghìn tỷ,….

Tất cả những mảng màu đen tối về bức tranh của các cuộc thi nhan sắc cũng như những phương thức trục lợi từ chiếc vương miện sẽ được Báo điện tử VTC News giới thiệu tới quý độc giả trong chuyên đề: Hoa hậu ao làng và thủ thuật trục lợi từ vương miện.

Ba năm trước khi Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu người Việt Thế giới 2011, ngay lập tức cô được gắn cho mỹ hiệu ‘Hoa hậu ao làng’. Bởi tầm cỡ và quy mô cuộc thi cô tham gia được các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng như của phần đông công chúng nhận định… không vượt quá cái ‘ao làng’.

Nhiều người thấy khó hiểu vì sao đang rất hot với danh xưng Nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh vẫn cố thi Hoa hậu người Việt Thế giới? Đơn giản bởi hoa hậu là danh hiệu sang trọng tột bậc của giới chân dài Việt.

Nhưng quyết định trở thành hoa hậu có lẽ là sai lầm lớn nhất đời Ngọc Trinh đến lúc này. Sau cuộc thi, Ngọc Trinh chưa bao giờ dám xưng danh mình là hoa hậu.
Dường như việc nhận nhiều ‘gạch đá’ từ phía dư luận của Ngọc Trinh đã không là bài học đích đáng cho các người đẹp.  
Bởi chỉ với chiêu bài khoe thân, phát ngôn gây sốc và con đường học tập mới hết lớp 9... mà Ngọc Trinh cũng là hoa hậu thì đúng là kỳ tài và đáng ăn ‘gạch đá’ của dư luận.
 
Nhưng dường như việc nhận nhiều ‘gạch đá’ từ phía dư luận của Ngọc Trinh đã không là bài học đích đáng cho các người đẹp. Nối gót Ngọc Trinh liên tiếp có Julia Hồ đăng quang và gần đây nhất là trường hợp của Quế Vân.

Thế mới thấy khát khao được làm hoa hậu của các chân dài là vô cùng lớn, dù chỉ là hoa hậu ao làng, nên chẳng có gì khó hiểu khi ngày càng có nhiều các cô gái tìm kiếm đến với các cuộc thi này.

Tất nhiên, với những cô gái ‘lắm tai nhiều tiếng’ như Ngọc Trinh, Julia Hồ, hay Quế Vân… sẽ chẳng có cửa để họ tìm kiếm danh hiệu tại những cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu thế giới người Việt. Do đó họ rất cần những cuộc thi cấp ‘ao làng’ như Hoa hậu người Việt Thế giới để có được chiếc vương miện đội đầu.

Đó cũng là lý do tại sao ông bầu của những cuộc thi ao làng trên ngày càng làm ăn phát đạt. Giờ đây, không cần sang tận trời Tây ứng thí, các chân dài muốn được gắn mác miss, hoa hậu, queen,… có thể tìm ngay tại các cuộc thi chui và cả có phép tại Việt Nam.
Thí sinh tham dự cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam vứt dải băng danh hiệu ‘Người đẹp hình thể’ vào xe rác. 
Nổi đình đám trong thời gian gần đây là cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam. Một cuộc thi được một ông bầu cá nhân đứng ra tổ chức trên danh nghĩa website cũng của cá nhân ông này đăng cai, lại đắt giá không ngờ khi có hàng chục người đẹp ứng thí.

Trốn chui trốn lủi vì không xin phép, Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam tưởng sẽ có cái kết êm, nào ngờ một thí sinh tham dự cuộc thi này bất ngờ vứt dải băng danh hiệu ‘Người đẹp hình thể’ vào xe rác khiến sự việc trở nên ầm ĩ.

Cô chân dài cũng rất biết tận dụng cơ hội khi liên tiếp lên báo tố ban tổ chức không minh bạch cũng như ‘xỉa xói’ thí sinh giành ngôi Nữ hoàng là ‘rác’ khi nói rằng: ‘Ban tổ chức móc rác lên để trao giải’.

Và cô này cũng khẳng định: Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam chỉ thuộc cấp ‘ao làng’ khi tuyên bố: ‘Em cảm thấy cái chương trình cấp ‘ao làng’ quá!’.

Tính sơ bộ, hiện nay tại Mỹ có 12 cuộc thi hoa hậu người Việt được tổ chức mỗi năm với đủ thứ hoa hậu: Hoa hậu người Việt Thế giới, Hoa hậu phu nhân người Việt Thế giới, Hoa hậu Quý bà thành đạt Việt, Hoa hậu Người Việt toàn cầu, Hoa hậu người Việt và các nước châu Á, Hoa hậu Hoàn vũ người Việt, Quý bà thông minh và thành đạt,…
Ngọc Trinh bên cạnh một bầu sô chuyên tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại Mỹ. 
Các cuộc thi này đều do các bầu sô tại Mỹ đứng ra tổ chức với quy mô không hơn không kém một sô diễn tạp kỹ chất lượng trung bình nhằm dụ dỗ những người đẹp và cả các quý bà hám danh, muốn đội vương miện tham gia.

Trong nước ở thời điểm hiện tại, nhưng chân dài không được làm hoa hậu toàn quốc thì có thể thành hoa hậu vùng miền, ngành nghề như: Hoa hậu đại dương, Hoa hậu Nam Mekong, Hoa khôi thể thao, Hoa khôi trí tuệ, Hoa khôi du lịch Hà Nội, Người đẹp hoa anh đào, Người đẹp xứ Dừa, Người đẹp xứ Trà ...

Ðó là chưa kể các cuộc thi núp quảng bá sản phẩm như: Nữ hoàng trang sức Việt Nam, Nữ hoàng cà-phê, Miss Auto,... và vô vàn cuộc thi hoa khôi khác.
 
Những cuộc thi nhan sắc hiện đã trở thành vấn nạn nhức nhối khi nhuốm màu tiêu cực mua bán, với không ít những tố cáo tình tiền. Công chúng giờ đây khó có thể cười nổi mỗi khi nghe thông tin về các cuộc thi người đẹp khi mà chất lượng các hoa hậu đã hạ cấp đến độ ‘Hoa hậu móc rác’.

M.Hoài
Bình luận
vtcnews.vn