Tử hình hai kẻ vận chuyển thuê 20 bánh heroin

Pháp luậtThứ Tư, 06/06/2018 21:28:00 +07:00

Vận chuyển 20 bánh (hơn 7kg) heroin từ Hòa Bình đi Thái Nguyên lấy tiền ăn tiêu, Khà A Khua và Khà A Páo bị TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình.

Ngày 6/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Khà A Khua (SN 1990) và Khà A Páo (SN 1996) cùng trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, chiều tối 6/7/2017, Khà A Chồng (là chú họ Khua, anh họ Páo) gọi điện cho Khua và Páo bảo sang nhà để bàn việc

Sáng 7/8/2017, Khùa, Páo đến nhà Khà A Chồng tại bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Tại đây, Chồng thuê Khua và Páo vận chuyển 20 bánh ma túy heroin từ Mai Châu, Hòa Bình đi Thái Nguyên hứa sẽ trả công mỗi người 50 triệu đồng và được đồng ý.

Chồng giao cho Khua một xe máy màu đỏ, giao cho Páo 3 triệu đồng là chi phi đi đường. Páo và Khua chia nhau mỗi người 1,5 triệu đồng.

Khua Pao

 Khà A Khua và Khà A Páo tại phiên tòa sơ thẩm

Đến 9h ngày 7/8/2017, tại đường đi vào xã Hang Kia, Chồng đưa cho Khua và Páo ba lô bằng vải bò bên trong chưa 20 bánh ma túy heroin (tổng trọng lượng hơn 7kg) để vận chuyển đi Thái Nguyên giao cho khách của Chồng.

Đến 16h30 phút ngày 7/8/2017, Khua và Páo vận chuyển ma túy đến bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, chuẩn bị bắt taxi đi Thái Nguyên thì bị công an phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ tang vật.

Quá trình điều tra, truy tố, các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân các bị cáo là người dân tộc Mông, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế. Tại tòa, hai bị cáo Khà A Khua và Khà A Páo thành khẩn khai báo và xin HĐXX cho một cơ hội sống.

Tuy nhiên, với số lượng ma túy đặc biệt lớn, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xét thấy không có khả năng giáo dục, cải tạo mà cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Khà A Khua và Khà A Páo cùng mức án cao nhất là tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khà A Chồng về hành vi đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với Khua và Páo, ra lệnh bắt tạm giam đối với Chồng.

Tuy nhiên, Khà A Chồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Khà A Chồng, đồng thời tách vụ án, bị can để điều tra làm rõ xử lý sau.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn