Tử hình hai kẻ vận chuyển 47 bánh heroin để lấy 120 triệu đồng

Pháp luậtThứ Tư, 13/06/2018 16:57:00 +07:00

Tuấn và Quân được thuê vận chuyển 47 bánh heroin với giá 120 triệu đồng nếu phi vụ trót lọt, nhưng trên đường từ Sơn La về Hà Nội, hai người bị cảnh sát chặn bắt.

Ngày 13/6, TAND Hà Nội đưa Tạ Anh Tuấn (41 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Hồng Quân (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hàng chục người thân của 2 bị cáo đến phòng xử án theo dõi phiên tòa. Hồ sơ vụ án cho thấy cả 2 người này đều chưa có tiền án, tiền sự.

Theo VKSND cùng cấp, đầu tháng 12/2017, Tuấn được thanh niên tên Thổ (cùng quê) hứa trả công 120 triệu đồng để mang 47 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội. Đang ở Hà Nội tìm việc làm, Tuấn lập tức nhận lời.

Tu hinh 2 ke van chuyen 47 banh heroin bang oto hinh anh 1

Nguyễn Hồng Quân (trái) và Tạ Anh Tuấn tại tòa. (Ảnh: Hoàng Lam)

Do quen biết từ trước, Tuấn rủ Quân cùng thuê ôtô để mang hàng trắng về xuôi. Nếu trót lọt, tiền công nhận được sau khi giao hàng, sẽ chia đôi.

Rạng sáng 4/12, Quân lái ôtô đến đón Tuấn từ Hà Nội, sau đó cả 2 lên Sơn La nhận hàng.

Một ngày sau, bộ đôi mang ma túy lên ôtô rồi khởi hành. Đến quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (Hà Nội), chiếc xe chứa heroin bị cảnh sát đón lõng, chặn bắt.

Quá trình xét hỏi tại tòa, Quân chối tội. Bị cáo 36 tuổi khai bản thân chỉ là người thuê xe giúp Tuấn rồi đi cùng người này lên Sơn La. Trên đường đi, Tuấn lấy ma túy ra sử dụng nên lúc đó, Quân mới biết trên ôtô có hàng cấm.

Tu hinh 2 ke van chuyen 47 banh heroin bang oto hinh anh 2

Tang vật vụ án. (Ảnh: A.N)

Với lời khai tại tòa và cơ quan điều tra cùng kết quả xác minh giữa họ khi liên lạc, VKS có đủ cơ sở kết luận Quân và Tuấn cùng bàn bạc, tham gia phi vụ phạm pháp. Do đó, khi luận tội, đại diện VKS đề nghị 2 mức án tử hình.

Sau gần nửa giờ nghị án, chủ tọa Trần Nam Hà thay mặt HĐXX, nhận định hành vi của Tuấn và Quân vận chuyển số lượng ma túy rất lớn gây nguy hiểm cho xã hội. Từ diễn biến vụ án, HĐXX có đủ căn cứ quy kết cả 2 phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên Tạ Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Quân cùng mức án tử hình.

>> Đọc thêm: Bắt 2 kẻ vận chuyển lượng heroin 'khủng' ở Thanh Hóa

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn