Tử hình hai kẻ sát hại bà chủ quán cà phê cướp tài sản

Pháp luậtThứ Ba, 20/09/2016 07:58:00 +07:00

Chiến bàn với với Kính mua dao, găng tay, phục kích chờ cơ hội cướp đồ của bà chủ cũ.

 

Chiều 19/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Ma Văn Chiến (SN 1996, trú tại xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và bị cáo Hoàng Văn Kính (SN 1996, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người; Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản được qui định tại điểm g, khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều 133 và khoản 1 Điều 138 BLHS.

Giết chủ quán cà phê để cướp tài sản

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22h ngày 6/1/2016, Ma Văn Chiến và Nguyễn Văn Kính đi đến nhà G1 tập thể Hào Nam, Chiến đã lấy dao, găng tay, khẩu trang đưa cho Kính rồi cả hai đi lên tầng 2 để chờ cơ hội, ra tay cướp tài sản.

Đến khoảng 23h cùng ngày Chiến phát hiện thấy chị Ngô Thị Thu Hường (chủ quán cafe LikeCoffee ở đầu ngõ 32A phố Hào Nam) nơi mà trước đây Chiến đã có thời gian làm thuê đang đeo túi xách đi đến nhịp cầu thang từ tầng 2.

Ngay lập tức Chiến đã ra ám hiệu cho Kính lao ra khống chế chị Hường, chị Hường vùng chạy lên chiếu nghỉ lửng của tầng 2 thì bị Kính đuổi kịp rồi tiếp tục dùng dao khống chế, chị Hường chống cự nhưng bị Kính vật ngã sấp xuống chiếu nghỉ, lúc này Kính đã dùng gối trái để đè lên vùng thắt lưng rồi lấy tay trái bịt miệng chị Hường.

Thấy vậy Chiến từ chỗ nấp ở tầng 2 đã chạy lên dùng dao đâm 1 nhát vào vùng thắt lưng trái của chị Hường đồng thời giật túi xách nhưng không được. Kính đã dùng dao đâm  thêm 1 nhát nữa vào vùng lưng chị Hường, chị Hường vùng vẫy lật ngửa người lên và cắn vào ngón tay út của Kính, Kính buông tay ra rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng, phần thân trên chị Hường. Chiến cũng dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Hường.

Lúc này, chồng chị Hường nghe tiếng động ở cầu thang nên đã mở cửa đi ra, thấy có người Chiến giật chiếc túi xách của chị Hường rồi cả hai cùng bỏ chạy. Chồng nạn nhân đã đuổi theo, tuy nhiên không đuổi kịp nên đã hô "cướp" rồi quay lại thấy vợ mình nằm giữa cửa ra vào phòng 303.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Hường đã tử vong do mất máu cấp.

Tổng giá trị tài sản Chiến và Kính cướp được của chị Hường là 34.950.000 đồng.

Trước đó, Chiến và Kính còn có hành vi trộm cắp tài sản tại Nhà hàng Hoàng Long Tửu gồm: 1 con cá Rồng, 5 chai rượu ngoại, 1 chiếc xoong nhôm, 1 thẻ ATM, 1 balo có tổng trị giá tài sản là 12.272.000 đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Cướp tài sản; 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.Tổng hình phạt chung là tử hình.

Video: Bị tội phạm nhổ nước bọt vào mặt, nữ cảnh sát tử vong

(Nguồn: Công Lý)
Bình luận
vtcnews.vn