'Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam 2017' hứa hẹn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực

Sản phẩmThứ Hai, 24/04/2017 17:42:00 +07:00

Triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ 2 năm 2017 được tổ chức ngày 22/4 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu nhiều sản phẩm hữu ích.

Triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ 2 năm 2017 được tổ chức ngày 22/4 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Triển lãm lần này giới thiệu nhiều sản phẩm mới có tính ứng dụng cao.

Một số sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như sản phẩm Thiết bị Vi điểm phẫu thuật Fractional Laser– Model: FL412 Super (Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo), VNPT Smartbox 2 – Sản phẩm giải trí tiện ích cho gia đình do VNPT Technology (Tập đoàn VNPT) sản xuất,...

Hinh anh

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương thăm gian hàng của Bộ KH&CN.

Chương trình "Tự hào trí tuệ Việt Nam" do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn lao động các tỉnh thành, các Bộ, Ngành trong cả nước tổ chức thực hiện nhằm lựa chọn ra các sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, các công nhân, viên chức trong cả nước, vinh danh các bàn tay tài hoa, sự sáng tạo của trí tuệ lao động Việt Nam.

Tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại trực tiếp với 2.000 công nhân lao động vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, KH&CN nước ta tiếp tục phát triển và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Tuy nhiên, chỉ số sẵn sàng công nghệ của Việt Nam chỉ đứng thứ 92; hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ còn hạn chế; nhiều đề tài chưa sát thực tế, cơ chế chính sách còn chưa phù hợp, chưa phát huy được nhiều nguồn lực xã hội vào phát triển KH&CN.

Một trong những mục tiêu hàng đầu của Chính phủ là khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đầu tư vào hoạt động KH&CN; nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả KH&CN, thương mại hóa sản phẩm. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy KH&CN phát triển, Chính phủ đã giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, báo cáo Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa KH&CN phát triển.

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn