Tự dùng kháng sinh, hoại tử tinh hoàn

Sức khỏeThứ Ba, 27/11/2012 10:42:00 +07:00

Theo người nhà, bệnh nhân Ph. có dấu hiệu đau tức tinh hoàn, nhưng cho rằng do viêm nhiễm nên tự mua thuốc kháng sinh sử dụng.

Theo người nhà, bệnh nhân Ph. có dấu hiệu đau tức tinh hoàn, nhưng cho rằng do viêm nhiễm nên tự mua thuốc kháng sinh sử dụng.

BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết, các bác sĩ của khoa vừa cắt bỏ tinh hoàn trái bị hoại tử của bé V.H.Ph. (14 tuổi, ngụ Long An).

Theo người nhà, bệnh nhân Ph. có dấu hiệu đau tức tinh hoàn, nhưng cho rằng do viêm nhiễm nên tự mua thuốc kháng sinh sử dụng. Năm ngày sau, tinh hoàn vẫn bị đau tức nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Dân thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị tháo xoắn tinh hoàn bên trái, buộc phải cắt bỏ. Theo BS Mai Bá Tiến Dũng, nếu bệnh nhân nhập viện trong sáu giờ đầu đau tức tinh hoàn thì bác sĩ can thiệp, tháo xoắn.

Do bệnh nhân nhập viện quá trễ nên cuống mạch máu nuôi tinh hoàn bị siết lại dẫn đến hoại tử.

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn