Tú Dưa rơi nước mắt khi đưa chuyện cha mẹ vào MV của Đinh Hiền Anh

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/08/2018 07:17:00 +07:00

Sau khi nghe và xem lại Phút yêu xưa - ca khúc chủ đề dự án Thương của nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh, nhạc sĩ Tú Dưa đã ứa nước mắt.

Sau gần 1 năm thực hiện, chiều 8/8, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh đã có buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc ‘Thương’.

Thương là dự án âm nhạc tiếp theo được Đinh Hiền Anh đầu tư kỹ càng cả về nội dung lẫn hình ảnh, sau sự thành công của dự án âm nhạc ‘E ấp’ từng ra mắt vào cuối năm 2017.

Như E ấp, trong dự án Thương, Đinh Hiền Anh cũng chọn thể hiện 3 ca khúc với Phút yêu xưa (sáng tác: Tú Dưa), Cảm xúc yêu (sáng tác: Đỗ Bảo) và Mong manh cánh tàn (sáng tác: Hoàng Hồng Ngọc). Hiền Anh cho biết, cô tiếp tục chọn con số 3 vì cảm thấy hợp 'phong thủy'.

IMG_7941 6

Ca sĩ Đinh Hiền Anh trong buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới.

Có thể nói Thương là dự án âm nhạc đặc biệt với Đinh Hiền Anh. Trong dự án này, cô gần như bỏ đi thế mạnh của mình là hát những dòng nhạc dân gian đương đại để chuyển qua hát những ca khúc mang hơi hướng pop/pop ballad.

Hiền Anh thừa nhận cô mạo hiểm với dự án âm nhạc lần này. Không chỉ hát thể loại nhạc mới, mà đây còn là lần đầu tiên Hiền Anh kết hợp cùng với nhạc sĩ Tú Dưa và nhạc sĩ trẻ Hoàng Hồng Ngọc.

"Lúc đầu tôi khá áp lực. Có lần 4,5 giờ sáng các nhạc sĩ gọi điện nói cho tôi rằng em có bài này bài kia nhưng sau khi nghe xong tôi bảo luôn là chị không hát được đâu vì hát dân gian đương đại, nhạc quê hương quen rồi. Nhưng các nhạc sĩ nói rằng tôi cần thay đổi và tin sẽ làm được, rồi sau nhiều ngày cuối cùng dự án cũng ra mắt", Hiền Anh chia sẻ.

IMG_8003

Đinh Hiền Anh từng cảm thấy áp lực trong dự án 'Thương'.

Trong số 3 ca khúc, Phút yêu xưa được xem là ca khúc chủ đề trong dự án âm nhạc mới của Đinh Hiền Anh. Phút yêu xưa được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa, và chính anh cũng là đạo diễn, người lên ý tưởng kịch bản cho MV ca khúc này.

MV Phút yêu xưa được quay ở Mộc Châu (Sơn La), lấy bối cảnh những năm kháng chiến. MV kể về chuyện tình của một chàng văn công với một cô gái bản địa.

Tại buổi họp báo, sau khi nghe và xem lại MV Phút yêu xưa, Tú Dưa đã không cầm được nước mắt. Nhạc sĩ cho biết, nội dung của ca khúc Phút yêu xưa được anh viết từ chính câu chuyện của bố mẹ mình. Tên hai nhân vật trong MV Phút yêu xưa cũng chính là tên của bố mẹ nhạc sĩ. Tú Dưa cho hay, dù bố mẹ anh chưa từng đi bộ đội, nhưng câu chuyện tình yêu trong bài hát và MV là có thật.

"Bố tôi trước đây là một nghệ sĩ kèn trong Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, còn mẹ tôi là một nghệ sĩ múa cho nên tôi đưa tất cả vào trong MV.

Tất nhiên là tôi có cách điệu lên vì bố mẹ tôi chưa từng đi bộ đội, bản thân tôi cũng chỉ nghe những câu chuyện chiến tranh. Nhưng tôi nghĩ rằng trong bất kể thời kỳ nào cũng vậy đều có tình yêu rất mãnh liệt", Tú Dưa nói.

Trong nước mắt Tú Dưa cho biết, cũng nhờ có Phút yêu xưa mà anh mới có cơ hội được chụp cùng bố mẹ mình một bức ảnh, bởi cả hai đã chia tay nhau khi anh còn rất bé. "Hôm nay là một dịp mà ít nhất để bố mẹ tôi có thể đứng bên cạnh cậu con trai của mình để chụp chung một bức ảnh", tác giả của Phút yêu xưa nói.

IMG_8022

Tú Dưa rơi nước mắt sau khi kể lại câu chuyện đằng sau tác phẩm Phút yêu xưa.

Không chỉ Tú Dưa, ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng khóc khi xem xong MV. Cô cho biết cũng phải tới hôm nay cô mới có cơ hội xem MV Phút yêu xưa, trước đó cô chỉ đi quay còn phần hậu kỳ được ê kíp giữ kín cho tới ngày ra mắt.

"Tôi khóc vì biết rõ đằng sau những ca từ mà Tú Dưa viết và cả câu chuyện trong MV nữa, nó khiến tôi liên tưởng rất nhiều tới sự hy sinh trong chiến tranh. Mà chính tôi là người đau đáu nhất với sự hy sinh ấy, bởi tôi được thấm nhuần cảm được hết khi chính người ba của tôi là cố nhạc sĩ An Thuyên đã từng kể, viết không ít ca khúc", Hiền Anh nói.

Cũng theo Hiền Anh, MV Phút yêu xưa còn có một điều khá đặc biệt khác với cô. "Còn nhớ hôm khởi quay, Mộc Châu mưa tầm tã 4,5 ngày, các bạn diễn đã phải nằm chờ khá lâu. Nhưng đúng hôm tôi lên quay thì trời nắng đẹp, lúc tôi lên xe về thì trời lại đổ mưa", ca sĩ Đinh Hiền Anh chia sẻ.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh từng được biết tới với danh xưng "Nữ hoàng phòng trà" tại Hà Nội khoảng 10 năm trước với giọng hát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nữ ca sĩ này đã quyết định 'ở ẩn' với nghệ thuật nhiều năm qua và chỉ mới trở lại thời gian gần đây.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn