Từ dấu vân chân, tìm ra kẻ trộm 1.200 chỉ vàng ở Hà Tĩnh: Thứ trưởng Công an gửi thư khen đơn vị phá án

Pháp luậtThứ Năm, 27/12/2018 10:26:00 +07:00

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Cục cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu về kết quả truy xét nghi phạm trộm 1.200 chỉ vàng ở Hà Tĩnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Cục cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu về kết quả truy xét nghi phạm gây ra 4 vụ trộm cắp với tổng tài sản gồm 300 cây vàng, 1.200 chỉ vàng và hơn 4 tỷ đồng.

“Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm”, thượng tướng Lê Quý Vương viết trong thư khen và đề nghị Cục cảnh hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xử lý để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

a

Siêu trộm Nguyễn Văn Năm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Siêu trộm vừa bị cơ quan công an bắt giữ là Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, quê Bắc Ninh). Cuối tháng 8/2017, tên này đột nhập vào một tiệm vàng ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, lấy 1.200 chỉ vàng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát ghi nhận một số dấu vân chân. Ngoài ra, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tên trộm mặc quần áo thể thao màu đen, đeo balo, người có mùi hôi nghi sử dụng ma túy.

Hơn một năm điều tra không có kết quả, ngày 20/12, nắm được thông tin Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang giám định dấu vết đường vân chân của Nguyễn Văn Năm - nghi phạm gây ra các vụ trộm vàng ở các tỉnh phía Bắc với phương thức, thủ đoạn tương tự - Công an Hà Tĩnh đã gửi dấu vết thu tại tiệm vàng ra so sánh. Kết quả cho thấy dấu vết tại hiện trường vụ trộm 1.200 chỉ vàng là của Nguyễn Văn Năm để lại.

Đến nay, cảnh sát xác định Năm từng đột nhập nhiều tiệm vàng ở Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu.... Sau khi trộm cắp, nghi phạm mang tài sản gồm hàng trăm cây vàng đến Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.

Do bị cơ quan chức năng truy nã vì các vụ án gây ra trước đó, Năm dùng chứng minh thư giả thuê nhà ở Yên Bái để mở cửa hiệu cầm đồ, cho thuê ôtô tự lái, kinh doanh gà chọi...

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn