Từ đầu năm, cả nước có 110 người chết và mất tích do thiên tai

Thời sựThứ Tư, 25/07/2018 17:11:00 +07:00

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, cả nước có 110 người chết và mất tích do thiên tai.

Chiều 25/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai tại khu vực miền Bắc.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước xuất hiện 14/21 loại hình thiên tai, điển hình là lũ quét, sạt lở đất, bão, áp thấp nhiệt đới...Thiên tai đã làm 110 người chết và mất tích, 82 người bị thương trên cả nước, tổng thiệt hại kinh tế gần 3.600 tỷ đồng

tran-quang-hoai

  Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Hoài, từ đầu năm, cả nước xảy ra 4 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu sau bão số 3 gây mưa lớn diện rộng từ ngày 13-22/7, đặc biệt có nơi gần 1.000mm kéo dài ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Lũ lớn trên báo động 3 ở thượng nguồn sông Thao, sông Hoàng Long gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại các địa phương.

Trước tình hình diễn biến khó lường của thời tiết, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

37730643_1633340160121594_6130451724910985216_n 4

Cuộc họp về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai tại khu vực miền Bắc. 

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các Bộ, ban ngành, địa phương vận hành hợp lý các hồ chứa bậc thang thủy điện Sông Đà đảm bào an toàn công trình và hạ du, hỗ trợ hiệu quả công tác chống úng, cứu lúa tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng chỉ đạo Bộ, ban ngành, địa phương công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, an toàn đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo cấp báo động, kịp thời phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố xảy ra.

Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo Bộ, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai trong trường học; cập nhật truyền tải thông tin trên trang thông tin điện tử, Facebook, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh trên truyền hình, đài tiếng nói, tổ chức thi phim, phóng sự, câu chuyện truyền thanh về phòng chống thìên tai.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn