Từ chối công việc ở phố Wall, 9x về Việt Nam, trúng tuyển bậc thạc sĩ ĐH Harvard

Du họcThứ Năm, 22/04/2021 10:09:00 +07:00
(VTC News) -

Từ chối công việc ở phố Wall, Nguyễn Nhật Minh lại trúng tuyển chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard và giành 2 học bổng tiến sĩ ở Australia trị giá 6,5 tỷ đồng.

Nguyễn Nhật Minh (23 tuổi, Hà Nội) nhận được lời mời làm việc toàn thời gian tại tập đoàn tài chính Nhật Bản Nomura Holdings khi đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Vanderbilt (Mỹ). Với công việc này, cô sẽ có mức lương 2 tỷ đồng/năm. Nhưng Minh từ chối và lựa chọn trở về Việt Nam.

Về Việt Nam, cô quyết định học trực tuyến để hoàn thành chương trình cử nhân ở Mỹ, đồng thời xin việc làm. Tuy vậy Nhật Minh không tìm được công việc ưng ý do không được làm đúng chuyên ngành trong khi áp lực lại cao, không có sự sáng tạo.

Từ chối công việc ở phố Wall, 9x về Việt Nam, trúng tuyển bậc thạc sĩ ĐH Harvard - 1

Nhật Minh từ chối mức lương 2 tỷ đồng/năm tại phố Wall.

Tháng 8/2020, Nhật Minh bắt đầu quá trình nộp và hoàn thiện hồ sơ du học bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Do yêu cầu của hai chương trình khác nhau nên cô mất khá nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị.

Để nộp hồ sơ thạc sĩ cần điểm GPA, bài luận và thư giới thiệu. Trong số các tiêu chí này, Minh có thế mạnh điểm GPA 3,9/4.0 và kinh nghiệm làm việc. Khó khăn nhất vẫn là tìm được giáo sư nhận làm nghiên cứu sinh và viết thư giới thiệu.

Minh nói chuyện với khoảng 10 giáo sư và được một số người giới thiệu cơ hội nhận học bổng tiến sĩ của chính phủ Australia, ngành khoa học dữ liệu trị giá 6,5 tỷ đồng.

Minh trải qua cuộc phỏng vấn một tiếng đồng hồ với hội đồng tuyển chọn gồm 6 nhà khoa học Australia để nhận được cái gật đầu đồng ý của họ.

Quá trình nộp hồ sơ tiến sĩ, Minh còn nộp thêm hồ sơ du học thạc sĩ Đại học Harvard. Cô nhờ chính giảng viên cho mình cơ hội trợ giảng tại Đại học Kinh tế Quốc dân viết thư giới thiệu. May mắn, người thầy này từng có thời gian làm nghiên cứu tại Đại học Harvard.

Minh chuẩn bị rất kỹ càng và chỉn chu cho bài luận. Minh kể câu chuyện của bản thân trong thời gian học đại học ở Mỹ. Thời gian này, cô có cơ hội làm việc tại Văn phòng Chính phủ Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan đến thất thoát nước sạch tại các bang. Đồng thời Nhật Minh cũng có trải nghiệm thực tế khi làm việc tại phố Wall vào thời điểm mùa hè năm thứ 3 đại học.

Từ chối công việc ở phố Wall, 9x về Việt Nam, trúng tuyển bậc thạc sĩ ĐH Harvard - 2

Nhật Minh trúng tuyển bậc thạc sĩ Đại học Harvard.

Từ trải nghiệm thực tế của bản thân, trong bài luận Nhật Minh chỉ ra sự đối lập khi làm việc ở ngân hàng đầu tư với văn phòng chính phủ bang và quãng thời gian đi tình nguyện tại Việt Nam. Cô nói về mong muốn thay đổi chính sách để tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Bài luận của tôi nói về sự mong muốn được học thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến công nghệ có thể ứng dụng vào phân tích, giải quyết các vấn đề của giáo dục và môi trường”, Nhật Minh nói.

Nhờ bài luận xuất sắc, Nhật Minh thuyết phục được ban tuyển sinh của Đại học Harvard.

Hiện trong thời gian ở Việt Nam, cô tiếp tục công việc trợ giảng ở lĩnh vực Data Mining (khai phá dữ liệu) tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Dù chỉ hơn sinh viên 1-2 tuổi nhưng Minh có thể chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm và kiến thức nhờ 4 năm học tập ở Mỹ. Nhật Minh còn tạo ra kênh Youtube riêng "Nhat Minh Megan Nguyen" để chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng và trải nghiệm du học.

Ngoài ra, Nhật Minh cũng đang tích cực tham gia các hoạt động xã hội, học thêm ngoại ngữ, tìm hiểu thêm các cơ hội trước khi sẽ quyết định lựa chọn nơi sẽ du học trong thời gian sắp tới.

Mộc Miên
Bình luận
vtcnews.vn