Từ chối chở khách bặm trợn, tài xế bị hành hung dã man

Pháp luậtThứ Bảy, 14/09/2013 01:54:00 +07:00

(VTC News)-Ép buộc tài xế Thanh chở đi vài km, nhóm thanh niên ra sức chửi bới, sau đó dùng vũ lực tấn công tài xế vì cho rằng anh này dám từ chối chở mình.

(VTC News)- Ép buộc tài xế Thanh chở đi vài km, nhóm thanh niên ra sức chửi bới, sau đó dùng vũ lực tấn công tài xế vì cho rằng anh này dám từ chối chở mình.

Ngày 14/9, cơ quan công an Gò Vấp đã có mặt tại bệnh viện Hồng Đức (quận Gò Vấp) để xúc tiến lấy lời khai bị hại là anh Bùi Văn Thanh (28 tuổi, quê Cần Thơ), hiện đang là tài xế hãng taxi Vinasun.

Tài xế  Bùi Văn Thanh bị nhóm côn đồ hành hung dã man, đang nằm điều trị tại bệnh viện Hồng Đức

Nằm trên giường bệnh, dù sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng anh Thanh vẫn cố gắng gượng thuật lại sự việc.

Theo đó, khoảng 2h30, ngày 14/9, anh Thanh đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão chờ khách. Lúc này, có hai thanh niên đi từ quán nhậu bên đường đến kêu anh Thanh chở.

Thấy bộ đôi này dáng vẻ bặm trợn nên anh Thanh đã khéo léo từ chối chở, hai đối tượng này bỏ đi với vẻ mặt tức giận.

Một lúc sau, trong lúc anh Thanh đang ngồi trong ca bin xe thì hai đối tượng này tiếp tục quay lại đập cửa, quát lớn: “Bây giờ mày có chở tụi tau đi không?”.

Trước thái độ hung hãn của bộ đôi trên, anh Thanh vì sợ nên làm liều mở cửa chở khách đi.

Hai thanh niên cùng một cô gái bước lên xe, yêu cầu anh Thanh chở về đường Dương Quảng Hàm, sau đó mới về quận 12.

Linh tính có điều chẳng lành sẽ xảy ra nhưng trước thái độ hung hăng của nhóm đối tượng, anh Thanh không dám chống cự.

Chạy lòng vòng đến khu vực ngã năm Gò Vấp, thấy vị trí này đông người, anh Thanh vội tấp vào lề đường định trả khách.

Vừa kéo thắng tay dừng xe, lập tức tài xế taxi bị hai thanh niên ngồi sau nhào đến ghì cổ, đánh tới tấp. Bung cửa chạy được ra ngoài, anh Thanh bị một nhóm 5 người khác lao vào đánh “hội đồng”.

Vụ việc khiến anh Thanh bị thương nặng, nằm gục trên đường, người bê bết máu. Lúc này, thấy nạn nhân đã gục hẳn nhóm côn đồ mới chịu bỏ đi.

Anh Thanh được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hồng Đức trong tình trạng mất nhiều máu, chấn thương đầu mặt, chấn thương  ngực trái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn